MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Roy Keane: 'Cậu ta như một đứa trẻ con vậy'

    18:55 Thứ tư 16/06/2021

    BongDa.com.vn Một cầu thủ đang chơi cho Chelsea đã phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì trận thua của ĐT Đức.

    Mats Hummels đá phản lưới nhà và ĐT Đức phải chịu thất bại 0-1 trước ĐT Pháp trong ngày ra quân EURO 2020. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng quay chậm, các chuyên gia không hề trách cầu thủ sinh năm 1988 mà thay vào đó là trường hợp của Antonio Rudiger.

    Bởi lẽ, số 2 của Die Mannschaft bị cuốn theo tình huống diễn ra ở biên trái, đồng thời bỏ vị trí của mình để gây áp lực lên Paul Pogba. Bên trong vòng 16m50, hàng phòng ngự đội bóng áo trắng rối loạn và Mats Hummels bị đặt vào thế buộc phải phá bóng.

    Nếu cầu thủ 32 tuổi không ngăn chặn, bóng sẽ tìm đến vị trí của Kylian Mbappe sau đường tạt của Lucas Hernandez và có lẽ kết quả cũng không khả quan hơn là bao dành cho ĐT Đức. Vì lẽ ấy, trong phần bình luận của mình, huyền thoại Roy Keane đã không ngần ngại chỉ trích Antonio Rudiger:

    'It’s childlike': Roy Keane slams error Chelsea player made at Euro 2020 yesterday - Bóng Đá

     Một trận đấu không quá ấn tượng của Rudiger.

    "Đối với rất nhiều cầu thủ phạm sai lầm ở đẳng cấp này, chẳng có lý do gì để bào chữa cả. Rudiger nên quan tâm đến phần việc của mình thì hơn. Tại sao trong tình huống đó, cậu ấy bị hút vào pha bóng ấy và đuổi theo cùng với những người khác?

    Cậu ta trông giống như một đứa trẻ con vậy, luôn chạy theo trái bóng. Một khoảnh khắc để thủng lưới thực sự tệ hại của ĐT Đức", cựu tiền vệ Manchester United chia sẻ thẳng thắn trong phần bình luận trên sóng ITV.

    Joachim Low chia sẻ sau trận thua Pháp: 

     
    Giang Nam | 18:25 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...