MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Chưa hết EURO, ĐT Đức "méo mặt" vì 2 trụ cột

    18:24 Thứ tư 16/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Đức đang tham dự EURO 2020 nhưng ngay lúc này, họ chắc hẳn sẽ cảm thấy phiền lòng vì vấn đề nhân sự.

    ĐT Đức vừa có màn ra quân không suôn sẻ tại EURO 2020. Gặp một đối thủ khó chơi như ĐT Pháp, thầy trò Joachim Low bất lực nhận thất bại 0-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ EURO, Die Mannschaft bị đánh bại ngay trận mở màn. Điều này buộc nhà vô địch World Cup 2014 phải thi đấu nỗ lực ở 2 trận đấu tiếp theo của vòng bảng.

    EURO 2020 chưa khép lại, nhưng truyền thông nước Đức vừa phát đi một thông tin đáng chú ý liên quan đến nhân sự đội nhà. Mới đây, nguồn tin từ SPORTBILD bất ngờ tiết lộ, 2 trụ cột của đội tuyển là Toni Kroos và Ilkay Gundogan sẽ cân nhắc việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau EURO 2020. Điều này gây ra sự tiếc nuối khi Kroos và Gundogan vẫn còn hữu dụng đối với "Cỗ xe tăng".

    Toni Kroos and Ilkay Gündogan will consider their international future after the Euros - Bóng Đá

     Kroos và Gundogan cân nhắc chia tay ĐT Đức sau EURO. 

    SPORTBILD đồng thời khẳng định, dưới thời Hansi Flick, bộ đôi tiền vệ trung tâm chủ chốt sẽ là Joshua Kimmich và Leon Goretzka. Đây là cách sắp xếp quen thuộc của Flick khi ông từng sử dụng cả 2 vào thời điểm dẫn dắt Bayern Munich.

    Tuy nhiên, dù Kimmich và Goretzka xuất sắc đến mấy, việc Kroos lẫn Gundogan chia tay Đức ít nhiều ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình. Vì vậy, NHM Die Mannschaft chắc chắn rất kỳ vọng các tài năng trẻ như Jamal Musiala, Florian Neuhaus sớm trưởng thành để cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển.

    Video Kroos trả lời phỏng vấn:

     
    Lữ Phong | 17:54 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...