MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Ronaldo vẫn được trao quyền lực ở tuyển Bồ Đào Nha

    18:43 Thứ năm 23/03/2023 | 1

    HLV Roberto Martinez tín nhiệm và chọn Cristiano Ronaldo làm một trong ba đội trưởng ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Ronaldo vẫn được trao quyền lực ở tuyển Bồ Đào Nha - Bóng Đá

    Ronaldo vẫn có tầm ảnh hưởng tại tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

    "Hiện tại, những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có nhiều lần ra sân cho đội tuyển quốc gia sẽ được chọn làm đội trưởng, bao gồm Ronaldo, Rui Patricio và Bernardo Silva", HLV Martinez chia sẻ trong buổi họp báo hôm 22/3.

    Ở World Cup 2022, CR7 cũng được HLV Fernando Santos chọn làm đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 38 tuổi là một trong những cầu thủ có thâm niên ở ĐTQG khi chơi 196 trận và ghi 118 bàn. Nếu ra sân ở các trận tại vòng loại EURO 2024 sắp tới, CR7 sẽ có 20 năm thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha.

    Chia sẻ trong buổi họp báo mới đây, Ronaldo cho biết: "Tôi rất vui khi được trở lại ĐTQG. HLV Martinez cho thấy ông ấy tin tưởng vào tôi sau những cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Tôi cảm nhận được bản thân còn đủ sức để đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao. Tôi sẽ luôn cống hiến khi đội tuyển cần".

    Cựu sao Real Madrid và MU cũng cho biết bản thân anh từng cân nhắc ý định giã từ tuyển quốc gia sau thất bại ở World Cup 2022. Tuy nhiên, CR7 vẫn chọn cống hiến cho Bồ Đào Nha khi được HLV Martinez triệu tập.

    "Tôi đã suy nghĩ, trò chuyện cùng gia đình rồi đi đến quyết định rằng dù khó khăn đến đâu cũng không thể đầu hàng", Ronaldo nói.

    Sau khi chuyển đến Al Nassr hồi tháng 1, cựu sao Real Madrid và MU ghi 9 bàn sau 8 lần ra sân. Anh trở thành ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này. Tuy nhiên ở ĐTQG, siêu sao 38 tuổi phải cạnh tranh với những Goncalo Ramos, Joao Felix hay Rafael Leao cho suất đá chính trên hàng công.

    Bồ Đào Nha khởi động chiến dịch vòng loại EURO 2024 vào ngày 24/3 bằng trận đấu với Liechtenstein tại bảng J, sau đó gặp Luxembourg vào ngày 27/3. Ba đối thủ còn lại là Bosnia và Herzegovina, Slovakia và Iceland.

    Ronaldo vẫn được trao quyền lực ở tuyển Bồ Đào Nha - Bóng Đá

    Danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha cho hai trận mở màn vòng loại EURO 2024.

    Duy Luân | 17:49 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...