MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Rời Man Utd, chỉ duy nhất một CLB chào đón Paul Pogba

    13:34 Thứ ba 08/12/2020 | 5

    BongDa.com.vn Nhìn vào tình hình hiện tại, Paul Pogba không có quá nhiều lựa chọn nếu chia tay Quỷ đỏ.

     

     Solskjaer nói về cuộc đối đầu Leipzig

    Sau những phát ngôn gây sốc của Mino Raiola, có thể nói Paul Pogba chắc chắn sẽ chia tay Manchester United trong tương lai. Và hãy cùng điểm lại những đội bóng từng được liên kết với Pogba trong quá khứ, để thấy rằng tiền vệ người Pháp chỉ có cho mình duy nhất một bến đỗ nếu rời khỏi Old Trafford.

    Trước tiên là Barcelona, tuy nhiên sự quan tâm mà họ dành cho Pogba đã là câu chuyện của quá khứ. Với HLV Ronald Koeman, nhân tố mà ông cần có trong đội hình của mình là Georginio Wijnaldum - một tiền vệ đóng vai trò khá thầm lặng trong tuyến giữa và rất tích cực tham gia vào công tác phòng ngự, khác biệt hoàn toàn so với Pogba.

     - Bóng Đá

    Không có báo cáo nào cho thấy Koeman muốn chiêu mộ Pogba.

    Hơn hết, vào mùa Hè 2021, Koeman sẽ có cơ hội tái hợp cậu học trò cưng của mình trên ĐT Hà Lan mà không cần bỏ ra một đồng nào, khi mà hợp đồng giữa Wijnaldum và Liverpool đáo hạn. Vì thế Barca sẽ chẳng có lý do gì để đầu tư một khoản tiền lớn vào Pogba, khi mà họ đã sở hữu một "ông chủ tuyến giữa" là Frenkie De Jong.

    Tiếp đến phải kể đến Paris Saint-Germain, trước đây, Gã nhà giàu nước Pháp từng không ít lần được cho là có quan tâm đến Pogba. Tuy nhiên, trước mắt thì họ chẳng có vấn đề gì ở tuyến giữa cần Pogba giải quyết. Thay vào đó, PSG lại đối mặt với nhiều biến cố lớn trên hàng công.

     - Bóng Đá

     PSG có nhiều chuyện để lo hơn là chiêu mộ Pogba.

    Mới đây, giới truyền thông khẳng định Neymar sẽ không tiến hành gia hạn hợp đồng với PSG, trừ khi họ chiêu mộ thành công Lionel Messi. Tương tự, công cuộc đàm phán giữa PSG và Kylian Mbappe cũng chưa có tiến triển. Rõ ràng, thay vì Pogba, thì Messi mới là mục tiêu được đoàn quân của HLV Thomas Tuchel dốc toàn lực để thâu tóm trong tương lai.

    Hơn nữa, trong trường hợp không thể chiêu mộ Messi, họ cần phải gấp rút tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để đề phòng cho việc mất cả Neymar lẫn Mbappe. Thế nên, PSG sẽ chẳng có lý do gì để tham gia vào thương vụ Paul Pogba.

    Tất nhiên, không thể không kể đến Real Madrid, một trong những đội bóng từng được liên kết mạnh mẽ nhất với Pogba. Song, tuy HLV Zinedine Zidane rất muốn được cộng tác cùng tiền vệ đồng hương tại Bernabeu, nhưng chủ tịch Florentino Perez thì lại không mặn mà với viễn cảnh này.

     - Bóng Đá

     Camavinga mới là "chân ái" của Perez.

    Cần biết, mối quan hệ giữa Perez và "siêu cò" Mino Raiola chưa bao giờ là tốt đẹp. Kể từ khi đắc cử tại Real Madrid, Perez chỉ mang về Bernabeu duy nhất một cầu thủ được đại diện bởi Raiola là Alphonse Areola, nhưng đây cũng chỉ là một bản hợp đồng cho mượn. Thay vì Pogba, giới truyền thông cho hay "bố già" của Real đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ khác là Eduardo Camavinga.

    Thực tế, Camavinga cũng được xem như "Pogba mới", và ở tuổi 18, anh đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Pháp. Bên cạnh đó, Real cũng đang trải qua quá trình tái thiết đội hình, khi mà những trụ cột như Sergio Ramos, Karim Benzema hay đặc biệt là Toni Kroos và Luka Modric sắp "hết hạn sử dụng". Rõ ràng, so với Pogba, Camavinga sẽ phù hợp hơn với kế hoạch dài hạn của Kền kền trắng.

     - Bóng Đá

     Pogba chỉ có thể "yêu lại từ đầu" với Juventus.

    Cuối cùng, bến đỗ khả dĩ nhất dành cho Pogba sẽ chỉ có Juventus. Kể từ khi Pogba rời Turin, sự thật là họ vẫn chưa tìm thấy một tiền vệ nào đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại. Dưới triều đại của HLV Andrea Pirlo, tuyến giữa của Lão bà thực tế chỉ có "lượng" mà không có "chất", họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng lối chơi, luân chuyển bóng và thường chỉ biết đưa bóng ra hai hành lang cánh.

    Hơn nữa, Juventus cũng không có bất kỳ mục tiêu chuyển nhượng lớn nào trong thời gian tới, và việc họ đã sẵn sàng bán đi Cristiano Ronaldo còn trực tiếp dọn đường cho Pogba trở lại Turin, vì khi Ronaldo ra đi, Juventus sẽ có khả năng chi trả mức thù lao khổng lồ của Pogba mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

    Quan trọng hơn, chính "siêu cò" Raiola đã xác nhận, Pogba có khả năng sẽ quay lại "mái nhà xưa".

    Huỳnh Phong | 13:04 08/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...