MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Ribery ra tay, thuyết phục sao Bayern đến Serie A thi đấu

    13:59 Chủ nhật 16/08/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại Bayern Munich muốn tái ngộ với người đồng đội cũ ở Fiorentina.

    Theo trang Sky Sport Italia, trung vệ Javi Martinez đã sẵn sàng rời Bayern Munich để tìm kiếm thử thách mới. Anh sắp bước qua tuổi 32, còn hợp đồng với Hùm xám đến hè năm tới. Martinez rời Athletic Bilbao, cập bến Đức từ năm 2012. Sau 8 mùa giải ở đây, anh giành trọn 8 Bundesliga, 1 Champions League và vô số danh hiệu khác với Hùm xám. Mùa giải năm nay, Javi Martinez chỉ mới ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, một phần vì những chấn thương dai dẳng.

    Fiorentina focus on Javi Martinez - Bóng Đá

     Ribery và Martinez ở Bayern Munich.

    Theo truyền thông Ý, người đồng đội cũ của Martinez là Franck Ribery đang muốn thuyết phục anh rời nước Đức để đến Ý khoác áo Fiorentina. Ribery đến Bayern năm 2007, mới chỉ chia tay để đến Fiorentina hồi năm ngoái. Sau 12 năm phục vụ Bayern, "Gã mặt sẹo" góp công lớn vào vô số danh hiệu lớn mà đội bóng này giành được, cùng Arjen Robben tạo thành bộ đôi tiền vệ cánh xuất sắc nhất lịch sử đội bóng nước Đức.

    Mới đây, Bayern Munich đã hủy diệt Barcelona với tỷ số 8-2 ở tứ kết Champions League. Trong số 4 đội góp mặt ở bán kết, họ là cái tên duy nhất từng vô địch C1, cũng là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương năm nay. Lần gần nhất Hùm xám vô địch châu lục đã là từ năm 2013, trận chung kết có cả Ribery và Martinez trong đội hình.

    Nhìn lại ngày Ribery ra mắt Bayern:

     
    Thanh Vũ | 13:29 16/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...