MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Real "bít cửa" chiêu mộ thần đồng Ligue 1

    18:44 Chủ nhật 31/05/2020

    BongDa.com.vn Chủ tịch Rennes đã chốt tương lai mục tiêu hàng đầu của Real Madrid.

     

    Các cầu thủ Real tập luyện

    Ngay từ khi chuyển đến tiếp quản Real Madrid lần thứ hai, Zinedine Zidane đã luôn đề cập đến kế hoạch chiêu mộ Paul Pogba, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United. Trong bối cảnh đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chìm sâu vào khủng hoảng, chiến lược gia người Pháp cho rằng, ngôi sao đồng hương sẽ có thể gia tăng đáng kể sức mạnh khu vực trung tuyến, từ đó giúp lối chơi "Kền kền trắng" ngày một cải thiện.

    Tuy nhiên, việc Man Utd kiên quyết giữ chân Pogba và đưa ra một mức giá quá đắt đỏ đã buộc thượng tầng Real phải sớm từ bỏ thương vụ này, và trước tình thế khó khăn đó, nhiều nguồn tin uy tín cho rằng, Zidane đang nhắm đến một sự lựa chọn trẻ giàu tiềm năng hơn, đó là Eduardo Camavinga.

    Rennes close door on Camavinga leaving this summer - Bóng Đá

     Mục tiêu hàng đầu của Real.

    Ngôi sao thuộc biên chế Rennes nổi lên như một hiện tượng tại Ligue 1 sau màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trước Paris Saint-Germain ở cuối mùa giải trước. Với việc thường xuyên được trọng dụng, tài năng trẻ năm nay chỉ mới 17 tuổi đã nhanh chóng vươn tầm đẳng cấp và trở thành mục tiêu hàng đầu mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hướng đến.

    Tuy nhiên, khả năng thành công của Real trong thương vụ này đang bị đặt dấu hỏi rất lớn, đặc biệt là khi Rennes nhất quyết không nhả người. Phát biểu mới đây, chủ tịch đội chủ sân Roazhon Park, ông Nicolas Holveck một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Camavinga đối với CLB.

    "Kế hoạch cho Eduardo Camavinga là để cậu ấy tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Rennes, với những điều tuyệt vời được mong đợi từ cậu ấy vào mùa giải tới." Holveck cho biết.

    "Ưu tiên của chúng tôi là giữ đội hình nguyên vẹn, vì họ đã thể hiện rằng họ là một nhóm tài năng. Chúng tôi cần phải sáng suốt trong thị trường chuyển nhượng để cải thiện đội ngũ và xây dựng đội hình tốt nhất có thể."

    Trường Sơn | 18:14 31/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...