MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Rangnick: "Nếu được làm lại, tôi có thể sẽ đổi sang 1 đội hình khác"

    13:49 Chủ nhật 16/01/2022

    BongDa.com.vn Manchester United đã dẫn 2-0 trước Aston Villa đến phút 77 nhưng sau đó bị cầm hòa, khiến Ralf Rangnick bị nghi ngờ khả năng cầm quân.

    Bruno Fernandes đã lập cú đúp giúp Quỷ đỏ dẫn Villa 2-0, tuy nhiên đội chủ nhà đã ghi 2 bàn trong 13 phút cuối để giữ lại 1 điểm. Rangnick đã tạo ra thay đổi với việc tung Donny van de Beek và Jesse Lingard vào sân ở phút 89 nhưng họ không thể thay đổi trận đấu.

    Rangnick lý giải cách dùng người của mình trong trận đấu này: "Ý tôi là, rõ ràng sau khi chúng tôi ghi bàn thắng thứ hai, tôi đã nghĩ đến một hàng hậu vệ 3 người. Nhưng tôi lo lắng là nếu chúng tôi làm vậy thì chúng tôi sẽ bị kìm kẹp quá nhiều, cuối cùng thì điều đó vẫn xảy ra. Nếu được làm lại, tôi có thể sẽ đổi sang một đội hình khác, sang sơ đồ 3 hậu vệ."

     - Bóng Đá

     Rangnick tiếp tục đánh rơi điểm với M.U.

    "Sau khi dẫn trước 2-0, có thể là một tín hiệu sai khi đội lùi quá sâu. Khi chúng tôi chơi chủ động hôm nay, chúng tôi đã dồn ép họ và có thể gây áp lực cho họ và đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất ngày hôm nay."

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi khá tích cực trong ngày hôm nay. Trong nửa giờ đầu tiên, chúng tôi chiếm ưu thế kiểm soát bóng, chúng tôi cũng giữ họ tránh xa vòng cấm của chúng tôi, trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi không để lọt một cú sút nào về phía khung thành."

    Rangnick nói về trận hòa Villa:

     
    Thanh Vũ | 13:19 16/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...