MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Quyết định dễ dàng nhất của Ralf Rangnick trong phiên chợ Đông

    13:09 Thứ ba 21/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức sẽ có những hoạt động chuyển nhượng nào trong phiên chợ đầu tiên ở Old Trafford?

    Thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa đang đến gần, với Manchester United, có lẽ họ cũng đã vạch ra những kế hoạch cụ thể dành cho phiên chợ sắp tới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, chắc chắn nhiều cổ động viên đang thực sự tò mò về những hoạt động chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford trong tháng Một.

    Trước mắt, Rangnick có lẽ sẽ cần thêm một vài tân binh để triết lý Gegenpressing của mình được vận hành một cách tốt nhất. Có nhiều nguồn tin cho thấy chiến lược gia người Đức sẽ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa bằng một tiền vệ trung tâm chất lượng, với mục tiêu hàng đầu là Amadou Haidara. Hiển nhiên, ở chiều hướng ngược lại, không ít ngôi sao cũng đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Old Trafford. 

    Pundit claims Pogba should never play for Man United again after Rangnick update - Bóng Đá

     Rangnick có nhiều việc phải làm trong tháng Một. 

    Điển hình như trường hợp của Paul Pogba, người sẽ đáo hạn hợp đồng với Man Utd vào mùa Hè tới. Hay cả Edinson Cavani, giới truyền thông khẳng định chân sút người Uruguay đã sẵn sàng chia tay Man Utd để đầu quân cho Barcelona. Đồng thời, Dean Henderson cũng đang có nguyện vọng được ra đi, với việc David De Gea bất ngờ 'lên đồng' trong mùa này.

    Nhìn chung, Rangnick sẽ đối mặt với những lựa chọn khó khăn, bởi hầu hết những cầu thủ được cho là có ý định rời khỏi Old Trafford đều là những nhân tố chủ chốt, và còn nhiều giá trị sử dụng đối với Quỷ đỏ. Song, cũng có một trường hợp ngoại lệ, mà dự kiến Rangnick sẽ không cần phải cân nhắc khi đưa ra quyết định. 

    Ralf Rangnick reveals that he has NOT spoken with Anthony Martial - Bóng Đá

     Đã đến lúc Martial rời đi.

    "Anthony muốn rời câu lạc bộ vào tháng Một. Anh ấy chỉ cần ra sân. Anh ấy không muốn ở lại vào tháng Một và tôi sẽ sớm nói chuyện với câu lạc bộ.", ký giả Fabrizio Romano dẫn lời Philippe Lamboley, người đại diện của Anthony Martial. 

    Có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Martial hoàn toàn không thể cạnh tranh với hàng loạt hảo thủ trên hàng công của Man Utd. Hơn hết, thái độ thi đấu hời hợt trên sân luôn là yếu tố khiến cựu sao Monaco bị người hâm mộ chỉ trích. Vì vậy, trong một lối chơi đề cao cường độ thi đấu với những tình huống pressing liên tục mà Rangnick đang áp dụng, Martial thực sự là một nhân tố thừa thải.

    Không thể cạnh tranh suất đá chính, không phù hợp với chiến thuật và cũng chẳng còn nhiều giá trị sử dụng, có thể nói, thanh lý Martial là quyết định dễ dàng nhất mà Rangnick có thể đưa ra trong phiên chợ Đông. Hơn hết, ông cũng chẳng cần mất công tìm kiếm bến đỗ mới cho tiền đạo này, bởi anh đang nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB như Juventus, Newcastle United hay là cả Atletico Madrid.

    Rangnick cập nhật về tình hình của Pogba 

     
    Huỳnh Phong | 12:39 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...