MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-3 Arsenal (H2): Romero ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Radja Nainggolan: Tấm khiên thép của “Bầy sói”

    11:25 Thứ ba 26/04/2016 | 2

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà Antonio Conte lại thèm khát cái tên Radja Nainggolan đến như vậy khi tiếp quản Chelsea vào mùa tới.

    (BongDa.com.vn) – Chẳng phải ngẫu nhiên mà Antonio Conte lại thèm khát cái tên Nainggolan đến như vậy khi tiếp quản Chelsea vào mùa tới. Có tiền vệ người Bỉ trong tay, đội bóng sẽ sở hữu một cỗ máy siêu hạng lên công về thủ cực kỳ nhịp nhàng.

    Tại sao Nainggolan nên là ưu tiên số 1 của Chelsea?
    Nainggolan là một trong những nhân tố không thể thay thế của AS Roma. Ảnh: Internet.
    Đ
    êm qua, Napoli hành quân đến sân Olimpico của AS Roma với mệnh lệnh phải thắng để ngăn cản không cho Juventus lên ngôi sớm. Nhưng họ không làm được điều đó, thậm chí lúc cuối trận còn bị chính Nainggolan đóng nhát đinh kết liễu và bây giờ thì đến vị trí thứ 2 của đội bóng vùng Naples cũng bị lung lay bởi đội bóng màu bã trầu.

    Thực ra ở AS Roma, khi nhắc đến hàng tiền vệ người ta nghĩ ngay về Hoàng tử thành Rome Francesco Totti, kế đến là đội trưởng tương lai Daniele De Rossi. Sau đó, những cái tên thường xuyên được hô vang là Miralem Pjanic rồi Mohamed Salah. Nainggolan chẳng được trọng vọng như thế nhưng là mảnh ghép không thể tách rời.

    Anh mới chỉ vắng mặt trong 3 trận đấu tại Serie A mùa này, “Bầy sói” thường xuất phát với đội hình 4-2-3-1 và Nainggolan được mặc định một trong hai vị trí ở trung tâm. De Rossi không còn là sự lựa chọn đầu tiên nữa, tiền vệ 33 tuổi phải cạnh tranh với những Seydou Keita hoặc Diego Perotti cho suất còn lại.

    Ngôi sao người Bỉ thi đấu khá thấp chủ yếu đảm bảo ưu tiên cho nhiệm vụ phòng ngự và đã có 46 cú tắc bóng thành công trong mùa này. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1988 còn tỏ ra khá mắn bàn thắng khi có được 5 bàn cho AS Roma tại Serie A năm nay.

    Tại sao Nainggolan nên là ưu tiên số 1 của Chelsea?
    HLV Conte đang rất khao khát có được sự phục vụ của Nainggolan trong đội hình Chelsea mùa tới. Ảnh: Internet.

    Nainggolan đang thăng tiến chóng mặt trong hai gần đây bởi còn nhớ vào mùa giải 2013/2014, tiền vệ 28 tuổi chỉ là sự lựa chọn dự phòng trong những trận cầu vô thưởng vô phạt. Bước ngoặt có lẽ chỉ đến khi Kevin Strootman, một tiền vệ trung tâm cực hay khác của “Bầy sói” dính chấn thương quá nặng và vẫn đang loay hoay trở lại.

    Nainggolan đã chắt chiu cơ hội của mình và giờ đây đã bước ra ánh sáng với việc được bao đại gia thèm khát và sẵn sàng mở hầu bao chiêu mộ. Đội hình của AS Roma lâu nay vốn nổi tiếng mất cân bằng giữa công và thủ nên sẽ thực sự là mối nguy cho Luciano Spaletti nếu để mất Nainggolan trong mùa hè này.

    Dẫu sao, quyết định nằm ở Nainggolan bởi tiền vệ người Bỉ cũng đã ở vào tuổi 28 và còn rất nhiều khát khao chinh phục ở phía trước. Nếu được làm việc dưới bàn tay của một chiến lược vốn đa mưu và đầy thực dụng như Conte thì hãy tin rằng ngôi sao sinh năm 1988 sẽ còn tiến rất xa.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...