MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Quốc gia Đông Nam Á nào giàu thành tích nhất Olympic?

    09:35 Thứ ba 09/08/2016 | 11| 2

    BongDa.com.vn Tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung bắn súng 10m mới là tấm HCV đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại các kỳ Olympic. Nhưng đối với Thái Lan và Indonesia, đó lại là điều mà họ thường xuyên làm được trong quá khứ.

    Cách đây 2 ngày, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo nên kỳ tích khi vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Felipe Almeida Wu (Brazil) và Pang Wei (Trung Quốc) để xuất sắc giành HCV ở nội dung bắn súng 10m nam. Đây chính là tấm HCV lịch sử, vì trong quá khứ, các VĐV của Việt Nam chưa bao giờ làm được điều này. Thành tích tốt nhất chỉ là 2 HCB.

    dna

     Hoàng Xuân Vinh mang về tấm HCV lịch sử cho đoàn TTVN. Ảnh: Internet.

    Tấm HCV mà Hoàng Xuân Vinh giành được tạm thời giúp cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) nằm trong tốp 16 đoàn có thành tích tốt nhất tính cho tới hết ngày 8.8, đồng thời là 1 trong 5 đoàn châu Á đã có HCV.

    Đối với TTVN, tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh mới là lần đầu tiên chúng ta có vàng Olympic, thì Thái Lan và Indonesia, những quốc gia cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, điều này lại đến như cơm bữa. Cụ thể, Thái Lan đã giành tổng cộng 26 huy chương Olympic, trong đó có 8 vàng, 6 bạc và 12 đồng. Còn Indonesia có 28 huy chương, bao gồm 6 vàng, 11 bạc và 11 đồng.

    Ngoại trừ Thái Lan, Indonesia và giờ là Việt Nam, không quốc gia nào trong số 11 quốc gia còn lại từng giành HCV Olympic. Ngay cả Singapore, một đất nước có nền kinh tế hàng đầu khu vực, đầu tư rất nhiều vào thể thao và sở hữu “kình ngư” Joseph Schooling, nhưng cũng chưa bao giờ ẵm vàng tại ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.

    1. Thái Lan: 8 vàng, 6 bạc, 12 đồng, tổng cộng 26 huy chương

    2. Indonesia: 6 vàng, 11 bạc, 11 đồng, tổng cộng 28 huy chương

    3. Việt Nam: 1 vàng, 2 bạc, 0 đồng, tổng cộng 3 huy chương

    4. Philippines: 0 vàng, 3 bạc, 7 đồng, tổng cộng 10 huy chương

    5. Malaysia: 0 vàng, 3 bạc, 3 đồng, tổng cộng 6 huy chương

    6. Singapore: 0 vàng, 2 bạc, 2 đồng, tổng cộng 4 huy chương

    Chưa giành được huy chương Olympic: Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor Leste.

    Tùng Lâm | 07:00 09/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...