MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Qua mặt đàn chị, nữ Thái Nguyên dẫn đầu giải VĐQG

    21:25 Chủ nhật 11/09/2022

    Đánh bại TP.HCM II, nữ Thái Nguyên T&T lần đầu tiên có được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022.

    Trận đấu đầu tiên của vòng 4 giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam II và Hà Nội II.

    Sau nhiều nỗ lực dồn ép đối phương và tổ chức tấn công, Phong Phú Hà Nam cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 27, từ đường chuyền thông minh của Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh thoát xuống và xử lý bóng khéo léo trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. 

     - Bóng Đá

    Phong Phú Hà Nam có chiến thắng tối thiểu.

    Sang hiệp 2, Hà Nội II nỗ lực vùng lên. Đội bóng Thủ đô tự tin hơn và mạnh dạn đẩy cao đội hình. Họ thậm chí còn đưa bóng dội xà ngang với cú sút của Thanh Thảo. Đáng tiếc, Hà Nội II không thể tạo ra bất ngờ và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Phong Phú Hà Nam.

    Ở trận đấu còn lại của ngày 11/9, Thái Nguyên T&T quyết tâm giành 3 điểm khi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nỗ lực của đội bóng xứ Chè sớm được đền đáp ở phút 18.

     - Bóng Đá

    Thái Nguyên T&T gây bất ngờ với ngôi dẫn đầu.

    Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, tuyển thủ U18 Việt Nam Ngọc Minh Chuyên đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. Lợi thế trên sân càng giúp cho thầy trò HLV Đoàn Việt Triều chơi thăng hoa hơn. Họ phòng ngự chắc chắn và thường xuyên khiến khung thành đối phương rơi vào tình trạng báo động.

    Phút 71, Thuỳ Trang đánh đầu ở cự ly gần ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T&T, qua đó lần đầu tiên có được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 21:05 11/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...