MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • CLB TP HCM I tiến sát chức vô địch nữ quốc gia 2022

    19:10 Thứ tư 26/10/2022 | 1

    Chiều tối 26-10, đội nữ TP HCM I đã giành được chiến thắng vô cùng quan trọng trước Hà Nội I. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2022.

    Trước cuộc đụng độ, ưu thế tạm nghiêng về Hà Nội I. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, đại diện thủ đô sẽ chính thức đăng quang ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, "kịch bản" đó đã không xảy ra.

     - Bóng Đá

    Đội nữ TP HCM I giành 3 điểm cực kỳ quan trọng trước Hà Nội I.

    Bước ngoặt trận đấu sớm xảy ra ở phút 11, tiền vệ Vạn Sự bên phía Hà Nội tạm rời sân vì chấn thương sau tình huống va chạm với Bích Thuỳ bên phía đối diện.

    Tận dụng cơ hội được chơi hơn người ít phút sau đó, TP HCM I đã có bàn mở tỉ số do công của đội trưởng Trần Thị Thùy Trang.

    Sau khi có được bàn dẫn, học trò của HLV Kim Chi chủ động hạ thấp đội hình, chơi phòng ngự phản công. Bên kia chiến tuyến, đội nữ Hà Nội I dù rất nỗ lực nhưng không thể có được bàn gỡ trong phần còn lại của hiệp 1.

    Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô sớm gia tăng sức ép và có được bàn quân bình tỉ số ở phút 49. Người lập công là tiền vệ Biện Thị Hằng với pha băng lên dứt điểm từ tuyến 2 đầy bất ngờ.

    Dẫu vậy, bản lĩnh của đại diện đến từ thành phố mang tên Bác đã được thể hiện trong quãng thời gian sau đó.

    Phút 76, tận dụng tốt đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Nguyễn Thị Bích Thùy tung cú đánh đầu hiểm hóc, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho TP HCM I.

    Quật ngã Hà Nội I, đội nữ TP HCM I đòi lại ngôi đầu từ chính tay đối thủ này sau vòng đấu thứ 13. Hiện tại, TP HCM I đang có được 27 điểm hơn 2 điểm so với Hà Nội I. Họ sẽ bảo vệ thành công "ngôi hậu" mùa này nếu giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam ở vòng đấu cuối (18 giờ, ngày 30-10).

    Trong khi đó, Hà Nội I đã mất đi quyền tự quyết và phải đụng độ đối thủ mạnh Than khoáng sản Việt Nam ở lượt trận tới (15 giờ 30, ngày 30-10).

    * Ảnh: VFF

    Thi Nguyên - Nld.com.vn | 18:11 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...