MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • PSG nhận tối hậu thư

    18:03 Thứ ba 16/01/2024

    BongDa.com.vn Đại diện CLB Corinthians lên tiếng chỉ trích Paris Saint-Germain khi đại diện Ligue 1 tiếp tục trì hoãn việc ký hợp đồng với tiền vệ người Brazil.

    Chủ tịch mới của Corinthians, Augusto Melo không hài lòng về công tác chuyển nhượng của Paris Saint-Germain. Thương vụ tiền vệ Gabriel Moscardo tới thủ đô nước Pháp bị cản trở. Đại diện Ligue 1 bày tỏ sự lo ngại xoay quanh chấn thương của sao mai sinh năm 2005.

    Trong khi chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi tỏ ra thận trọng trong việc hoàn tất hợp đồng trị giá 20 triệu euro cho một cầu thủ hiện đang gặp vấn đề thể trạng, Corinthians không có lý do để trì hoãn thỏa thuận và đang yêu cầu PSG hoàn tất vụ chuyển nhượng.

    Phát biểu với chương trình Domingol trên CNN, Melo nói: "Tôi đã nói với PSG hãy gửi cậu ấy trở lại Brazil trong trường hợp xảy ra rủi ro.

    PSG nhận tối hậu thư - Bóng Đá

    Gabriel Moscardo chơi thứ bóng đá chững chạc ở tuổi 18.

    Nếu chúng tôi có thể không được trả tiền thì hãy để cậu ấy hồi phục tại quê nhà và chúng tôi sẽ đợi hoàn cảnh thích hợp hơn để bán Moscardo. Cậu bé này sẽ trở lại khỏe mạnh và được bán với giá cao hơn nhiều so với hiện nay".

    Gabriel Moscardo được giới chuyên môn Brazil coi là một trong những tài năng mới nổi hàng đầu khu vực Nam Mỹ. Tiền vệ phòng ngự này chơi cho đội một Corinthians vào mùa hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB trước sinh nhật tuổi 18.

    Sự tiến bộ của anh là điểm nổi bật hiếm hoi trong một mùa giải khó khăn với Corinthians. Tuy nhiên, đội bóng của Brazil khó lòng giữ chân thành công Moscardo. Theo Transfermarkt, cơ hội PSG chiêu mộ thành công tiền vệ 18 tuổi nằm ở mức 58%.

    Minh Đức | 17:33 16/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...