MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • "PSG không trả lời tôi"

    18:51 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Đại gia xứ lục lăng bị hoài nghi bóp méo cuộc cạnh tranh trong kinh tế bóng đá châu Âu.

    Paris Saint-Germain được đánh giá là CLB trải qua kì chuyển nhượng hè năm nay thành công nhất. Bất chấp tình hình ảm đạm nói chung của làng túc cầu bởi cơn khủng hoảng COVID-19, đại gia xứ lục lăng vẫn chiêu mộ thêm loạt tân binh đình đám bao gồm Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum và Nuno Mendes.

    Tiềm lực tài chính hùng mạnh của PSG khiến chủ tịch La Liga - Javier Tebas không khỏi nghi ngờ. Trong các cuộc phỏng vấn, lãnh đạo hạng đấu số 1 Tây Ban Nha từng không ít lần bày tỏ hoài nghi về khả năng PSG vi phạm Luật công bằng tài chính FFP.

    PSG accused of cheating FFP after Messi signing as La Liga chief Tebas fires stark warning he can 'prove' foul play - Bóng Đá

     PSG bị hoài nghi.

    Phát biểu qua L'Equipe được Goal dẫn lại, Tebas thêm 1 lần công kích: "Tôi chỉ trích PSG bởi lẽ họ không tạo ra số tiền để sở hữu lực lượng như thế. Điều đó bóp méo cuộc cạnh tranh trong kinh tế bóng đá châu Âu và không đúng với tài trợ thực tế."

    "Làm sao PSG có thể giải thích với chúng ta về lực lượng trị giá gần 600 triệu euro? Nếu vô địch Ligue 1, bạn không giành được nhiều hơn 45 triệu euro, không thể nào.

    Tôi đã mời chủ tịch PSG và chủ tịch LĐBĐ Pháp để cho họ thấy các con số mà chúng tôi thu thập không khớp ở đâu. Họ không trả lời tôi. Họ nhanh chóng chỉ trích tôi mà không trả lời.

    Với các con số làm chứng, tôi có thể phơi bày sự dối lừa bất chấp FFP. Tôi không quan tâm liệu Messi và Neymar có ở lại PSG hay không, vấn đề là tất cả chuyện này gây hại lên bóng đá châu Âu rất nhiều. Tôi không phải người đầu tiên nói thế."

    Lionel Messi chuẩn bị gặp Manchester City:

     
    Phụng Sồ | 18:21 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...