MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"

    09:29 Thứ năm 28/03/2024

    BongDa.com.vn Juanfe Sanz của El Chiringuito cho hay Les Parisiens sẽ không còn vung tiền một cách bừa bãi như xưa.

    Trong vài ngày qua, Paris Saint-Germain là một trong những đội bóng được liên kết với Lamine Yamal của Barcelona. Đầu tháng này, có thông tin cho rằng Les Parisiens đã đề nghị 200 triệu euro cho cầu thủ 16 tuổi.

    Yamal và Pau Cubarsi là hai ngôi sao trẻ sáng giá của Barca. Tuy nhiên, hợp đồng của hai cầu thủ này sẽ hết hạn vào năm 2026 và đó là lúc câu lạc bộ thủ đô nước Pháp có thể nhảy vào, giống như họ đã làm với Xavi Simons.

    Tuy nhiên, Juanfe Sanz của El Chiringuito báo cáo rằng PSG chưa đưa ra lời đề nghị nào cho đội bóng xứ Catalan về tiền vệ của Barca. 

    Họ nói với tôi, 'Chúng tôi không điên đến thế đâu. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp 200 triệu euro cho một câu lạc bộ sắp phá sản'”, Sanz nói.

    Yamal - Bóng Đá

     Yamal không thể có giá 200 triệu euro.

    Mặc dù không thể phủ nhận tài năng của Yamal nhưng việc trả 200 triệu euro là điều có vẻ hơi hoang đường. Hơn nữa, nhà báo Jonathan Johnson của CBS Sports tuyên bố rằng nếu Barcelona ký hợp đồng mới với cả hai cầu thủ với điều khoản giải phóng khổng lồ, những hồ sơ này sẽ bị La Liga loại bỏ vì chi phí quá cao. 

    PSG sẽ theo đuổi những tài năng như Yamal, những người còn trẻ và có tiềm năng lớn, nhưng việc trả quá nhiều tiền cho bất kỳ cái tên nào không phải là con đường mà câu lạc bộ thủ đô sẽ đi theo.

    Đăng Nguyễn | 08:59 28/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...