Bồ Đào Nha của Bruno Fernandes và Pháp của Paul Pogba đều đã sớm dừng chân ở vòng 16 đội EURO 2020. Màn trình diễn của 2 ngôi sao chủ chốt của Quỷ đỏ cũng hoàn toàn trái ngược. Nếu như Bruno gây thất vọng tràn trề, thì Pogba lại tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ.
Đã có nhiều vấn đề được nêu ra sau màn trình diễn kém cỏi của Bruno Fernandes. Một số ý kiến cho rằng tiền vệ 26 tuổi đã bị quá tải sau mùa giải cày ải liên tục trong màu áo Man Utd. Tuy nhiên cũng có những giả thiết nhận định, ở cấp độ đội tuyển, việc Bruno không phải trung tâm trong lối chơi của toàn đội đã ảnh hưởng đến cầu thủ này.
Cựu danh thủ Liverpool - Graeme Souness từng nêu bật vấn đề này: “Tôi đã từng thi đấu với các cầu thủ hay hờn dỗi, các bạn thấy khi Bruno không nhận được bóng, cậu ấy thường hay vung tay.”
Nhìn sang Pogba, tiền vệ người Pháp có màn trình diễn chói sáng, khác hẳn với những gì anh thể hiện trong màu áo Man Utd. Hugo Lloris là người mang băng thủ quân của Les Bleus, nhưng Pogba mới là thủ lĩnh trên sân. Theo RMC Sport, HLV Didier Deschamps sẵn sàng “chiều ý” cựu sao Juventus, sử dụng hệ thống 3-4-3 lạ lẫm trước Thụy Sĩ, để giải phóng Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự và tập trung cho mặt trận tấn công.
Ngôi sao 28 tuổi chơi rất hay trước Thụy Sĩ, chỉ đáng tiếc những đường chuyền tạo cơ hội của anh không được các đồng đội tận dụng thành công. Theo thống kê từ Squawka, cho đến thời điểm này của giải đấu, Pogba là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất (353); tung ra nhiều đường chuyền nhất (278) và mở ra nhiều cơ hội nhất (8).
Câu hỏi tại sao Pogba trình diễn 2 bộ mặt trái ngược trong màu áo CLB và ĐTQG xem như đã có lời giải. Rõ ràng tiền vệ sinh năm 1993 chỉ phát huy hết khả năng khi anh là trung tâm trong lối chơi của toàn đội. Và khi Bruno Fernandes cũng tương tự, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ giải quyết bài toán này như thế nào?
Rõ ràng trên sân không thể có 2 thủ lĩnh cùng chơi ở hàng tiền vệ. Nếu Ole tiếp tục bố trí Pogba đá lệch trái, cầu thủ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng như vậy chẳng khác nào phung phí tài năng của tiền vệ người Pháp. Nhiều nguồn tin cho rằng Quỷ đỏ sắp sửa mời Pogba ký vào bản hợp đồng mới, tăng thu nhập của anh lên 400.000 bảng/tuần. HLV Solskjaer vì vậy càng phải tìm cách phát huy tối đa điểm mạnh của Pogba, để tương xứng với số tiền mà CLB bỏ ra.
Vậy còn Bruno? Chắc chắn Ole muốn cựu sao Sporting ít nhất phải tái hiện lại phong độ đỉnh cao như mùa giải vừa qua (28 bàn, 17 kiến tạo trên mọi đấu trường). Để làm được điều đó, Bruno phải là trung tâm trong lối chơi của Quỷ đỏ. Vậy phải làm thế nào với trường hợp của Pogba? Thật là bài toán khó giải quyết.
Pha lập công của Bruno Fernandes cho ĐT U21 Bồ Đào Nha