MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Pochettino khiến tuyển Anh lo lắng

    12:15 Thứ bảy 02/03/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với talkSPORT, HLV Mauricio Pochettino của Chelsea lo ngại khả năng tham gia thi đấu tại EURO 2024 nơi hậu vệ Reece James.

    James đã không thi đấu bất kỳ trận đấu nào cho Chelsea kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi dính chấn thương gân kheo trong thất bại 0-2 của The Blues trước Everton. 

    Mùa này, ngôi sao người Anh mới chỉ có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB tây London. Chiến dịch trước, hậu vệ 24 tuổi cũng chỉ có 16 lần thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge bởi vấn đề dai dẳng ở đầu gối, nguyên nhân khiến James bỏ lỡ toàn bộ kỳ World Cup 2022 trên đất Qatar cùng tuyển Anh. 

    Reece James won’t be rushed back to fitness for Euro 2024 as Mauricio Pochettino delivers injury update - Bóng Đá

     Sự phát triển của James liên tục bị ngắt quãng bởi các chấn thương. 

    Thậm chí trong buổi phỏng vấn mới đây trên talkSPORT, HLV Pochettino còn tiết lộ James có khả năng sẽ không kịp bình phục chấn thương trước khi EURO 2024 khởi tranh vào tháng 6 tới dù trước đó đích thân cầu thủ sinh năm 1999 khẳng định mình sắp trở lại

    “Tôi chưa thể ấn định ngày trở lại của James khi không có thông tin chính xác từ đội ngũ y tế CLB, mục tiêu duy nhất của cậu ấy lẫn chúng tôi lúc này là cùng chờ đợi tình hình dưỡng thương diễn biến ra sao rồi mới đưa ra kết luận cụ thể, cậu ấy có thể trở lại trước EURO 2024 hoặc không, Pochettino nói. “Điều quan trọng lúc này là James cần tiếp tục kiên nhẫn, tập luyện hàng ngày để duy trì thể trạng, chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể nào cho cậu ấy”. 

    Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, EURO 2020 là giải đấu cấp ĐTQG lớn nhất mà James có cơ hội cống hiến cho Tam Sư. 

    Việt Tùng | 11:45 02/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...