MỚI NHẤT :
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Pique: "Thà thua bây giờ còn hơn thua ở giai đoạn cuối mùa giải"

    07:51 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Barcelona đang tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của mình sau trận khai màn mùa giải.

    Trung vệ Gerard Pique đang cố gắng tìm ra những điểm tích cực của Barcelona sau trận khai màn mùa giải đáng thất vọng. HLV Ernesto Valverde đã đưa ra một số thử nghiệm trong chuyến làm khách đến sân vận động San Mames để đối đầu với Athletic Bilbao, tuy nhiên mọi thứ hoàn toàn phản tác dụng khi đội bóng xứ Catalan nhận thất bại cay đắng. 

    Mặc dù vậy, Pique vẫn tin rằng tập thể Barca có thể nhìn ra được những điểm yếu sau trận thua này và sớm khắc phục trước khi điều tồi tệ hơn diễn ra. Phát biểu với Marca, trung vệ 32 tuổi cho biết:

    "Chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở những trận đấu sắp tới. Thua ngay bây giờ còn hơn thua ở giai đoạn cuối mùa giải. Chúng tôi hoàn toàn có thể nạp lại năng lượng sau trận thua này."

    Pique phát biểu - Bóng Đá

     Pique vẫn tỏ ra lạc quan sau trận đấu vừa rồi.

    Bilbao luôn là một câu lạc bộ khó chơi khi họ được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, cựu trung vệ Manchester United cho rằng việc Barca thất bại cũng có thể chấp nhận được.

    "Đó là một nơi vô cùng khó khăn." Anh nói về chuyến hành quân đến San Mames.

    "Trận đấu đã đưa chúng tôi vào thế khó. Thật không dễ dàng và họ đã gây áp lực lên chúng tôi rất nhiều. Khi bạn thi đấu không tuyệt vời, họ tận dụng lợi thế ngay tức khắc."

    Cùng thưởng thức lại siêu phẩm của Lionel Messi vào lưới Bilbao:

    Trường Sơn | 07:19 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...