MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Phan Văn Đức lập "siêu phẩm", HAGL thảm bại ở sân Vinh

    19:57 Chủ nhật 06/03/2022 | 1

    Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 3 sau khi nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách đến sân Vinh, chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 3 V-League 2022 hôm 6-3.

    Tung ngôi sao Công Phượng vào đội hình xuất phát trận HAGL chạm trán SLNA, HLV Kiatisak đã phần nào giải đáp thắc mắc của người hâm mộ. Cầu thủ xứ Nghệ vẫn chưa tìm được cảm giác bóng cũng như phong độ tốt nhất ở mùa giải mới và anh đã "tịt ngòi" trong lần trở về quê nhà thi đấu.

     - Bóng Đá

    Công Phượng "tịt ngòi" trong ngày trở về quê nhà thi đấu.

    Suốt 90 phút, những pha phối hợp, tấn công của "bộ ba" Công Phượng, Văn Toàn và Xuân Trường đều vô hại trước hàng phòng ngự vững chắc của SLNA. Dưới sự chỉ huy của trung vệ Quế Ngọc Hải, hàng thủ SLNA gần như khóa chặt mũi tấn công Washington Brandao, chia cách ngoại binh Brazil với phần còn lại của đội bóng phố núi.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Quế Ngọc Hải trở thành thủ lĩnh đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự SLNA.

     - Bóng Đá

     Công Phượng lần đầu được đá chính ở V-League 2022.

    Hóa giải hầu hết các pha tấn công của đối thủ, người hâm mộ xứ Nghệ còn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi chứng kiến hai "siêu phẩm" bàn thắng mà SLNA lập được vào lưới ứng cử viên vô địch. Sau khi Phạm Xuân Phạm có pha "không chiến" uy lực, mở tỉ số trận đấu ở cuối hiệp 1, cầu trường sân Vinh tiếp tục nóng lên bởi cú "nã đại bác" từ khoảng cách hơn 20 m của Phan Văn Đức, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

     - Bóng Đá

    Xuân Mạnh mở tỉ số.

     - Bóng Đá

     ... và Phan Văn Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.

    Trận thua này là hồi chuông báo động về phong độ thi đấu sa sút của HAGL. Đội bóng phố núi đang cho thấy những khuyết điểm nơi hàng tấn công, khi trải qua 3 trận đấu mà chưa có một bàn thắng nào. Ngoài ra, việc xoay tua cầu thủ liên tục ở vị trí hậu vệ cũng là nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Kiatisak nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải mới.

    Với 6 tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát nhưng HAGL vẫn chưa có sự liên kết mạnh mẽ giữa các tuyến. Nếu vẫn duy trì phong độ hiện tại cộng với việc thi đấu dày đặc ở nhiều đấu trường, khả năng đội bóng của bầu Đức đoạt danh hiệu vô địch V-League sẽ rất thấp. Hiện HAGL đã rơi xuống vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 vòng đấu.

    Diễn ra cùng giờ, chủ nhà SHB Đà Nẵng có trận hòa thứ 3 liên tiếp ở mùa giải mới sau khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỉ số 1-1 trên sân vận động Hòa Xuân.

    * Ảnh: VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 19:46 06/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...