MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • "Pepe Reina đã muốn giết tôi!"

    18:39 Thứ hai 05/07/2021

    BongDa.com.vn "Nếu phải chọn ra 1 điều mà tôi cảm thấy xấu hổ trong sự nghiệp, tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó."

    Thời còn khoác áo Liverpool, thủ môn Pepe Reina là trụ cột trấn giữ khung gỗ tại Anfield. Từng có 1 khoảnh khắc người gác đền Tây Ban Nha đánh mất bình tĩnh, trong cuộc đụng độ giữa The Kop với Newcastle United vào tháng 04/2012. Nửa đỏ Merseyside thua 0-2 và Reina bị đuổi khỏi sân do húc đầu vào James Perch

    Mới đây cựu hậu vệ The Magpies đã có cuộc phỏng vấn với Planet Football. Liverpool Echo dẫn lại hồi tưởng của Perch về sự cố 9 năm trước: "Tôi bắt cặp trung vệ với Willo [Mike Williamson]. Tôi nghĩ mọi người đã nghĩ chúng tôi không thể chơi quá hay và Andy [Carroll] to lớn sẽ bắt nạt chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã chơi tốt và khóa chặt cậu ấy."

    'He wanted to kill me!' - Defender opens up on infamous clash with Liverpool keeper Pepe Reina - Bóng Đá

     Sự cố năm 2012.

    "Sự cố Reina xảy ra ở thời điểm chưa có công nghệ VAR, nên với bất kỳ va chạm nào, bạn đều sẽ ngã xuống và cố khiến đối thủ bị đuổi khỏi sân. Tôi không phải người đầu tiên làm thế. Nếu phải chọn ra 1 điều mà tôi cảm thấy xấu hổ trong sự nghiệp, tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó.

    Tôi đã khiến Reina dính thẻ đỏ. Newcastle thắng 2-0 nên đó là trận đấu tốt. Colo [Fabricio Coloccini] và Jonas [Gutierrez] phải kiềm chế Reina khi hết trận vì anh ấy sục sôi. Reina đã muốn giết tôi!

    Tôi nghĩ Reina đã chơi 200 trận cho Liverpool tính đến thời điểm đó, nên tôi cũng đã hủy hoại thành tích nhỏ của anh ấy [Reina chơi 183 trận Premier League liên tiếp cho Liverpool trước khi bị treo giò]."

    Hậu trường: Liverpool 2-0 Southampton (Tháng 5/2021)

     
    Phụng Sồ | 18:09 05/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...