Cụ thể, HLV Pep Guardiola mới đây cho biết, chiếc Cup này chỉ khiến các đội bóng lớn tốn sức tham dự. Ông chia sẻ: “Danh hiệu là điều tốt khi bạn giành chiến thắng, nhưng đồng thời giải đấu này cũng khiến chúng tôi lãng phí rất nhiều năng lượng.
Bạn không thể tưởng tượng được việc chạm trán với West Brom của Toni Pulis trong 90 phút, và trở về sân nhà ngay sau đó. Rồi 3 ngày tiếp theo, chúng tôi phải tiếp đón Crystal Palace, 3 ngày sau là Shakhtar Donetsk, rồi lại tiếp tục đến Chelsea.”
“Đối với một HLV, giải đấu này rất tốn sức, nhưng chúng tôi đều đã biết điều này. Vì vậy, nếu buộc phải thi đấu, chúng tôi sẽ thi đấu. Tuy nhiên, điều đó chỉ có lợi khi bạn tiến đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch, còn lại những đội bóng khác phải tốn quá nhiều năng lượng”, Pep Guardiola kết luận.
Tuy nhiên, cúp Liên đoàn đã tồn tại từ rất lâu ở xứ sở sương mù. Đó không phải một giải đấu quan trọng, nhưng là cơ hội tuyệt vời để lực lượng dự bị của các đội ra sân thi đấu. Cụ thể, chính Man City của Pep Guardiola đã có cơ hội xem giò những Yaya Toure, Ilkay Gundogan, Claudio Bravo, Fabian Delph hay Eliaquim Mangala, những cái tên không thường xuyên được ra sân vì những lý do khác nhau.
Cúp Liên đoàn Anh (còn gọi là Carabao cup) thường được ví như giải bóng “cỏ” với giải thưởng khiêm tốn (khoảng 100.000 bảng) cho nhà vô địch khiến các đội bóng lớn không mấy mặn mà.
Ở vòng 3 vừa qua, Arsenal đã thay toàn bộ đội hình so với trận đấu gần nhất để tiếp đón Doncaster, Chelsea thay đổi 9 vị trí trong trận đối đầu với Nottingham và Man Utd cũng có 9 sự thay đổi so với đội hình trong trận thắng 4-0 trước Everton.
Cúp Liên đoàn là một giải đấu bóng đá theo thể thức loại trực tiếp trong hệ thông bóng đá Anh. Giải được tổ chức lần đầu tiên vào mùa giải 1960-1961 với tên gọi Football League Cup dành cho các đội đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh, Football League Championship, Football League One và Football League Two (tổng cộng 92 đội).