(BongDa.com.vn) – Sau khi tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich sau tháng06/2016, cựu HLV của Barcelona, Pep Guardiola được cho là sẽ đến dẫn dắt gã nhà giàu nước Anh là Man City mùa giải năm sau. Đây được xem là sự tự làm mới mình của vị HLV nổi tiếng lịch lãm này.
NTuy nhiên đây lại là một bước đi khá mạo hiểm. Bởi ai cũng dễ nhận ra rằng tầm vóc của Man City kém xa so với Barcelona và Bayern Munich. Dù họ có nguồn tài chính vô tận nhưng đẳng cấp và bề dày truyền thống cả 100 năm thì họ hoàn toàn thiếu. Điều quan trọng là tính cạnh tranh của Premier League khác xa so với La Liga và Bundesliga. Tại Tây Ban Nha, Barca của Pep Guardiola chỉ phải cạnh tranh cùng Real Madrid và Atletico Madrid.
Sang Đức, Bayern Munich lại quá mạnh so với phần còn lại hơn nên rõ ràng vị HLV này không có quá nhiều sự bận tâm. Có thể nói tại hai đội bóng ấy, không nhiều thì ít thì Pep Guardiola vẫn sẽ có danh hiệu và cơ hội để vô địch quốc gia luôn rất cao. Nhưng câu chuyện ấy sẽ chẳng lặp lại ở Man City trên nước Anh.
Dù có chất lượng đội hình luôn ở mức cao nhưng không dễ gì cho đội chủ sân Etihad có thể xưng hùng xưng bá. Trong vài mùa giải gần đây, cùng sự trỗi dậy của những Tottenham, Southampton hay vài kẻ phá phách như West Ham, Leicester City thì tính khốc liệt của Premier League ngày càng tăng cao. Ngay cả những HLV lão làng như Louis Van Gaal hay Jose Mourinho còn khốn đốn ra sao, Pep Guardiola chắc đã nhìn thấy rất rõ.
Đó là chưa kể đến việc Man City vẫn còn thiếu tiềm lực để cạnh tranh tại Champions League nên càng đặt ra cho HLV đội bóng bài toán khó khăn. Tại Barcelona hay Bayern Munich, Pep Guardiola đã ra đi trong thế chủ động, nhưng rất có thể ở Man City, ông sẽ nếm trải cảm giác bị sa thải.
Rủi ro là vậy nhưng như thế mới chứng tỏ Pep Guardiola dũng cảm. Tuy đã mang về cho Barcelona 2 chức vô địch Champions League và hàng loạt danh hiệu cao quý khác nhưng ông vẫn bị nghi ngờ về tài năng. Sở dĩ có điều ấy vì người ta luôn cho rằng với những học trò như Lionel Messi, Xavi Hernandez…đều đang ở đỉnh cao phong độ thì bất kỳ HLV nào cũng có thể thành công.
Khi sang Bayern Munich, Pep Guardiola lại được thừa hưởng một đội hình cực kỳ chất lượng, đủ sức áp đảo Bundesliga và được đánh giá hoàn hảo bậc nhất Châu Âu. Vậy thì đội bóng ấy có đoạt hết cúp này đến cúp khác chắc gì đã là tài của Pep Guardiola? Bởi như nhiều ý kiến, các học trò ngôi sao của ông (Barca hay Bayern) đều chẳng cần ai dạy cho cách đá bóng. Thế nên khi chấp nhận dẫn dắt một đội bóng có đẳng cấp thấp hơn Barcelona hay Bayern Munich là sự dũng cảm đáng khen của Pep Guardiola. Bởi nơi đây, ông có điều kiện để chứng tỏ tài năng của mình.
Dù chưa chính thức công bố nhưng việc Pep Guardiola đến Man City xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Thành công hay thất bại chưa ai biết được nhưng ngay từ bây giờ, Pep Guardiola đã nhận được nhiều lời khen của đông đảo người hâm mộ vì sự dũng cảm của mình.