MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Paul Scholes sẽ trở lại với bóng đá?

    11:06 Thứ năm 13/08/2015

    (BongDa.com.vn) – Trong một bài phỏng vấn mới đây với báo chí, cựu tiền vệ của ĐTQG Anh và CLB Manchester United đã thừa nhận rằng mình rất nhớ bóng đá, và có thể trở lại với bóng đá trong…

    (BongDa.com.vn) – Trong một bài phỏng vấn mới đây với báo chí, cựu tiền vệ của ĐTQG Anh và CLB Manchester United đã thừa nhận rằng mình rất nhớ bóng đá, và có thể trở lại với bóng đá trong vai trò HLV.

    Paul Scholes rất nhớ bóng đá. Ảnh: Internet.
    Paul Scholes rất nhớ bóng đá. Ảnh: Internet.
    Đ
    ã chính thức giải nghệ từ hai năm trước, sau hơn 700 lần ra sân thi đấu cho Manchester United từ năm 1993 đến năm 2013, nhưng cựu cầu thủ 40 tuổi này vẫn không nguôi nỗi nhớ bóng đá.

    “Tôi yêu bóng đá. Thật không dễ dàng gì khi phải rời xa nó,” Scholes nói với báo chí.

    “Tôi đã không tham gia bóng đá đỉnh cao được hai năm, nhưng nếu có một cơ hội gì đó đến trong tương lai, ai mà biết được điều gì chứ?”

    “Tôi thật sự rất nhớ không khí trên sân, khi đội bóng của bạn sẵn sàng cho một chiều thứ bảy. Bạn nhìn vào mọi thứ và thấy mình không được tham gia. Nếu có một cơ hội phù hợp giành cho mình, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý.”

    Ở mùa giải 2013/2014, Scholes đã có thời gian nằm trong ê kíp của HLV David Moyes cùng với người đồng đội Ryan Giggs. Hiện tại, anh cùng các cầu thủ khác của “thế hệ 92″ như Giggs, Nicky Butt và anh em nhà Neville đang nắm quyền điều hành CLB Salford City, một CLB đang thi đấu tại Football League – giải đấu hạng thấp của nước Anh.

     

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...