MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Paris vẫn muốn đăng cai Olympic 2024

    23:13 Thứ hai 16/11/2015

    Thomas Bach nhấn mạnh các cuộc tấn công nhắm vào Paris đêm 13/11 sẽ không ảnh hưởng đến việc thành phố này chạy đua đăng cai Olympic 2024.

    Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach nhấn mạnh các cuộc tấn công nhắm vào Paris đêm 13/11 sẽ không ảnh hưởng đến việc thành phố này chạy đua đăng cai Olympic 2024.

    Paris vẫn muốn đăng cai Olympic 2024
    Paris từng thất bại trong cuộc đua đăng cai Olympic 1992, 2008 và 2012 nên rất quyết tâm làm chủ nhà vào năm 2024. Ảnh: Internet.

    Thomas Bach liệt kê một số lý do Paris vẫn nên lạc quan về cơ hội tổ chức đại hội thể thao này trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Stade 2. “Chúng ta đang nói về Thế vận hội, sự kiện sẽ diễn ra sau 9 năm nữa. Rất nhiều thứ có thể xảy ra từ bây giờ đến đó và tôi hy vọng các chính trị gia nhóm G20 (họp tại Antalya – Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ thông qua các biện pháp cho phép chúng ta đánh bại chủ nghĩa khủng bố,” người đứng đầu IOC cho biết.

    Ông Thomas Bach cũng khẳng định việc Paris bị khủng bố là sự kiện ảnh hưởng đến nước Pháp cũng như cộng đồng quốc tế chứ không gói gọn ở thủ đô của Pháp. Bên cạnh đó, Olympic không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà nó mang tầm vóc lớn. Việc đăng cai đại hội này sẽ nâng cao bộ mặt, uy tín của Paris đối với bạn bè thế giới.

    Những vụ đánh bom liên tiếp, bắt cóc con tin, giao chiến với cảnh sát đêm 13/11 tại Paris khiến 129 người thiệt mạng và 353 người bị thương. Sự kiện này khiến dẫn đến cuộc tranh luận liệu có nên tước quyền đăng cai vòng chung kết EURO 2016 tổ chức tại Pháp.

    “An ninh trong sân không có gì phải bàn cãi. Rủi ro chỉ xuất hiện trên đường và ở những khu tự phát. Hủy bỏ EURO 2016 đồng nghĩa chúng ta thừa nhận thua cuộc trong cuộc chiến với bọn khủng bố,” ông Jacques Lambert – Trưởng ban tổ chức EURO 2016 cho biết trên đài phát thanh RTL.

    Với những cam kết sẽ siết chặt an ninh và sự ủng hộ của IOC, Paris đang cho thấy quyết tâm giành quyền đăng cai Olympic 2024, đặc biệt sau thất bại trước London (Anh) ở kỳ đại hội năm 2012. Họ sẽ phải cạnh tranh với 4 thành phố khác gồm Budapest (Hungary), Rome (Italy), Hamburg (Đức) và Los Angeles (Mỹ). Kết quả thành phố đăng cai sẽ được IOC công bố vào năm 2017.

    Trong lịch sử, Paris từng hai lần tổ chức Thế vận hội mùa hè vào các năm 1900 và 1924. Để vận động giành quyền làm chủ nhà Olympic 2024, Paris có kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu ở nhiều địa điểm nổi tiếng như: bơi ngoài trời trên sông Seine, thi 3 môn phối hợp ở tháp Eiffel, đua xe đạp cá nhân tính giờ có đích đến là cung điện Versailles.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...