MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Ông Park tự tin vô địch AFF Cup 2022, vì sao?

    09:08 Chủ nhật 13/11/2022

    Những gì đang diễn ra ở V-League 2022 đủ làm HLV Park Hang Seo tự tin đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 khi có trong tay quá nhiều “đại pháo”, điều chưa từng thấy trong quá khứ.

    Nhiều “đại pháo”…

    Hai vòng đấu nữa, V-League 2022 hạ màn mà rất có thể không xảy ra bất ngờ nào quá lớn như những mùa gần đây khi Hà Nội FC vô địch, giải thưởng vua phá lưới thuộc về một ngoại binh.

    Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể che khuất được thành công của mùa giải 2022, đặc biệt đối với HLV Park Hang Seo vì chứng kiến hàng loạt cầu thủ trẻ hay học trò của ông trưởng thành trong mùa bóng này.

     - Bóng Đá

     Màn trình diễn chói sáng của Tuấn Hải mùa này...

    Điều đáng để HLV Park Hang Seo mừng nhất có lẽ nằm ở chỗ mùa giải 2022 chứng kiến quá nhiều chân sút nội trưởng thành hoặc đang có phong độ đỉnh cao trong suốt thời gian dài.

    Có thể kể đến Tuấn Hải, Tiến Linh khi 2 tiền đạo chắc chắn sẽ cạnh tranh vị trí trung phong ở tuyển Việt Nam đều sở hữu 9 bàn thắng tính tới trước vòng 25 V-League.

    Số bàn thắng này không hề tệ đối với một tiền đạo nội, nhất là khi vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt tới từ các ngoại binh.

    Ngoài ra V-League còn chứng kiến Văn Đức, Xuân Nam, Văn Quyết… cũng đang nằm trong danh sách dẫn đầu danh sách dội bom ở mùa bóng này.

    Ông Park tự tin vô địch AFF Cup

    Suốt một thời gian dài kể từ khi tới dẫn dắt bóng đá Việt Nam, điều HLV Park Hang Seo âu lo nhất vẫn nằm ở việc các đội bóng của ông không có tiền đạo nào nổi trội.

    Hàng loạt giải đấu, thuyền trưởng người Hàn Quốc phải loay hoay tìm cách che khuất điểm yếu này của đội nhà, hoặc quá ít phương án vì chỉ có Anh Đức, Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng…

     - Bóng Đá

     hay các chân sút nội khác đủ để ông Park nghĩ về chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp.

    Điều đáng nói, trong số những cái tên mới nhắc ở trên không phải ai cũng duy trì phong độ cao, cũng như thể hiện được bản năng sát thủ mà một tiền đạo cần phải có.

    Cũng chính vì không thể giải quyết trận đấu bằng bàn thắng, tuyển Việt Nam từng phải nhận thất bại vô cùng đau đớn tại AFF Cup 2020, bất chấp khi đó được coi như ứng viên số 1 cho chức vô địch.

    Nhưng giờ mọi thứ xoay chiều ngay trước thềm giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam khi thuyền trưởng người Hàn Quốc đang có trong tay quá nhiều “đại pháo” tốt, nhằm hoàn toàn mơ về chức vô địch AFF Cup 2022.

    Vấn đề còn lại giờ thuộc về ông Park với câu hỏi làm cách nào phát huy tối đa năng lực các tiền đạo mà ông có trong tay. Giải quyết xong vấn đề này, cơ hội nâng cao chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp là trong tầm tay.

    Duy Nguyễn | 06:10 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...