MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Kẻ bám đuổi khó chịu; Sát thủ của thầy Park

    07:41 Chủ nhật 13/11/2022

    BongDa.com.vn V-League 2022 đã chứng kiến sự bùng nổ của CLB Hải Phòng cùng với đó là phong độ chói sáng ở nhân tố được thầy Park kỳ vọng tại AFF Cup 2022.

    Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố các giải thưởng trong tháng 10. Hải Phòng đã giành cú đúp danh hiệu gồm CLB xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất cho chiến lược gia Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất cùng Bàn thắng đẹp nhất. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng với những tập thể và cá nhân với màn trình diễn vừa qua của họ.

    Kẻ bám đuổi khó chịu

    CLB Hải Phòng đã thi đấu đầy ấn tượng trong thời gian vừa qua. Họ bất bại trong suốt tháng 10 với 4 chiến thắng và 1 hòa. Nếu tính rộng hơn, đội bóng đất Cảng đang sở hữu chuỗi 13 bất bại tới thời điểm hiện tại. Phong độ xuất sắc giúp đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm trở thành kẻ thách thức khó chịu cùng CLB  Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Có thời điểm, Hải Phòng vươn lên ngôi đầu BXH khiến đại diện thủ đô phải mướt mồ hôi.

    Kẻ bám đuổi khó chịu; Sát thủ của thầy Park - Bóng Đá

    Hải Phòng đã chơi đầy ấn tượng. Ảnh: VPF.

    Thành tích ấn tượng vừa qua in đậm dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông đã biến Hải Phòng từ chỗ không được đánh giá cao trở thành “ngựa ô” của mùa giải. Đội bóng đất Cảng đã thật sự thăng hoa với lối chơi rực lửa đầy cống hiến và làm hài lòng NHM. Nếu không bước lên ngôi cao nhất, họ cũng có quyền tự hào với vị trí Á quân tại V-League 2022.

    Sát thủ của thầy Park

    Phạm Tuấn Hải đã có màn trình diễn chói sáng với 5 bàn thắng sau 5 trận đấu trong tháng 10 trong đó có 2 cú đúp vào lưới TP.HCM và Hải Phòng. Tính cho tới thời điểm hiện tại, anh đã có 9 pha lập công tại giải VĐQG – chia sẻ ngôi vị chân sút nội tốt nhất V-League cùng Nguyễn Tiến Linh. Chính phong độ cao của chân sút sinh năm 1998 đã góp công lớn giúp Hà Nội thẳng tiến đến ngôi vương của mùa giải.

    Kẻ bám đuổi khó chịu; Sát thủ của thầy Park - Bóng Đá

    Thầy Park đã an tâm với Phạm Tuấn Hải.

    “Hải bé” đang ngày càng cho thấy sự tiến bộ và dần trở thành sát thủ thật sự cho mọi hàng phòng ngự ở đấu trường quốc nội. Ngoài thể hình và khả năng tì đè tốt, anh còn ngày một hoàn thiện ở kỹ năng chọn vị trí và khâu dứt điểm. Phát hiện lớn nhất của HLV Park Hang-seo hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn sắp tới.

    Sự thăng tiến của Phạm Tuấn Hải mang lại sự an tâm cho thầy Park khi mà AFF Cup 2022 đang đến gần. Anh và Nguyễn Tiến Linh được kỳ vọng là bộ đôi tiền đạo lợi hại cho mục tiêu giành lại ngôi vương từ tay người Thái. Với những gì đã thể hiện, “Hải bé” sẽ không còn lỡ hẹn với giải bóng đá ĐNÁ như cách đây 1 năm. Giờ sẽ là lúc mà cầu thủ sinh năm 1998 tỏa sáng.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 07:11 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...