MỚI NHẤT :
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Ông Mai Đức Chung xin lỗi khán giả Bình Dương

    21:31 Chủ nhật 13/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Thất bại đau đớn 1-3 trước “kẻ vô danh” QNK Quảng Nam khiến ông Mai Đức Chung phải chính thức lên tiếng xin lỗi NHM bóng đá Bình Dương.

    (BongDa.com.vn) – Thất bại đau đớn 1-3 trước “kẻ vô danh” QNK Quảng Nam khiến ông Mai Đức Chung phải chính thức lên tiếng xin lỗi NHM bóng đá Bình Dương.

    Ông Mai Đức Chung xin lỗi khán giả Bình Dương
    Ông Mai Đức Chung cho rằng rất nhiều cầu thủ B.Bình Dương thi đấu thiếu chuyên nghiệp trong thất bại 1-3 của đội nhà trước QNK Quảng Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận xét về thất bại 1-3 của đội nhà trước QNK Quảng Nam, ông Chung ngậm ngùi chia sẻ: “Phải nói hôm nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu không tốt. Ai cũng biết mục tiêu của chúng tôi là vô địch đã hoàn thành.

    Vậy nên, rất nhiều vị trí trên sân hôm nay thi đấu rời rạc, không theo sát đối phương. Khi nhận bàn thua thứ hai tất cả mới vùng lên, hở lưng và để thua tiếp. Thật sự mà nói B.Bình Dương có nhiều vị trí mới, nhưng thất bại hôm nay là điều đáng buồn.”

    Ông Mai Đức Chung xin lỗi khán giả Bình Dương
    Nhà vô địch V-league 2015 “cúi đầu” chia tay sân Gò Đậu bằng thất bại tủi nhục trước QNK Quảng Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Trước trận đấu, NHM bóng đá đất Thủ đã rất phấn khích khi BTC giải trao cú hat-trick danh hiệu tháng Tám cho B.Bình Dương. Tuy nhiên, khi trận đấu còn khoảng gần 10 phút là hết giờ, rất nhiều CĐV trên khán đài sân Gò Đậu đã bỏ về.

    Ông Mai Đức Chung xin lỗi khán giả Bình Dương
    Nhận trách nhiệm về mình, GĐKT Mai Đức Chung lên tiếng xin lỗi NHM bóng đá Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.

    Mạnh mẽ nhận khuyết điểm về mình, ông Chung “xe ca” chia sẻ về vấn đề trên: “Sự thật thì phải nói là buồn và thất vọng cho thất bại hôm nay. Thay mặt cho đội bóng B.Bình Dương tôi gửi lời xin lỗi đến NHM. Lẽ ra, là đội bóng vô địch, chúng tôi phải cống hiến, phải chiến thắng, tuy nhiên điều này đã không diễn ra.

    Ông Mai Đức Chung xin lỗi khán giả Bình Dương
    CĐV Bình Dương bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc. Ảnh: Đình Viên.

    Dù trước trận đấu này chúng tôi đã họp, đã lên gân nhưng ý thức chuyên môn một số cầu thủ chưa tốt. Điều này chắc chắn sẽ được họp bàn rút kinh nghiệm sau trận đấu. Đặc biệt, chắc chắn tình trạng này sẽ không còn diễn ra trong trận đấu gặp Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở vòng đấu cuối cùng.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...