MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Onana sẽ là thương vụ gây tranh cãi của MU

    18:49 Thứ tư 14/06/2023 | 1

    Manchester United được liên hệ với Andre Onana nhưng đoạn kết ồn ào của thủ môn này tại Ajax có thể gây khó cho HLV Erik ten Hag.

    Onana sẽ là thương vụ gây tranh cãi của MU - Bóng Đá

    Manchester United được liên hệ với Andre Onana để thay thế De Gea. Ảnh: Reuters.

    Màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết Champions League 2022/23 giúp Onana trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh các đội bóng hàng đầu ưa chuộng những thủ môn chơi chân giỏi và cũng có khả năng cản phá tốt, phong độ của Onana trước Man City gây ấn tượng mạnh.

    Trong số các CLB hàng đầu châu Âu cần bổ sung thủ môn ở mùa hè này, MU có lý do để theo đuổi người gác đền 27 tuổi. "Quỷ đỏ" cần một thủ môn chuyền bóng và xử lý khéo bằng chân như Onana. HLV Ten Hag cũng không lạ gì năng lực của người học trò cũ tại Ajax.

    Lý do MU cần Onana

    David de Gea đã có một mùa giải khá tốt cũng như cố gắng đáp ứng các yêu cầu HLV mới đặt ra, nhưng những nhược điểm cố hữu của thủ môn này không bao giờ biến mất. De Gea thường chuyền bóng lỗi, kiểm soát vùng cấm yếu kém và hay để lọt lưới từ những cú sút trông không có vẻ gì nguy hiểm. Một số sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Tây Ban Nha khiến MU trả giá đắt vào cuối mùa giải, bao gồm trận thua Sevilla ở Europa League hay thất bại tại chung kết FA Cup khi đối đầu Manchester City.

    Với việc hợp đồng của De Gea cùng MU sẽ hết hạn vào cuối tháng này, HLV Ten Hag có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tạo ra sự thay đổi trong khung gỗ đội bóng. Jordan Pickford, Diogo Costa hay Bart Verbruggen (Anderlecht) đều đã được MU liên hệ, nhưng Onana lại là cái tên có thể tạo ra sự phấn khích cho người hâm mộ "Quỷ đỏ".

    Thủ môn này soán ngôi Samir Handanovic tại Inter ngay trong mùa đầu tiên đến CLB, cũng như đóng vai trò quan trọng trong hành trình tới trận chung kết Champions League của đội bóng Italy. Cựu thủ môn Ajax gây ấn tượng khi xử lý bóng bằng chân cực hay trong trận chung kết ở Istanbul. Màn trình diễn của Onana khiến Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge thi đấu.

    Chính vì thế, việc MU quan tâm đến Onana cũng là điều dễ hiểu. Thời HLV Ten Hag còn làm việc tại Ajax, Onana ra sân tới 145 lần và được chiến lược gia người Hà Lan mô tả như "thủ môn bậc thầy" trong khả năng dùng chân kiểm soát hay chuyền bóng. Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối cả hai còn làm việc chung tại Hà Lan, Onana và Ten Hag nảy sinh những mâu thuẫn.

    Một thủ môn rắc rối

    Tháng 11/2021, Onana trở lại thi đấu sau lệnh cấm thi đấu vì sử dụng doping 9 tháng. Ten Hag không sử dụng thủ môn này thường xuyên cho đến tận năm 2022. Với việc thủ môn sinh năm 1996 công khai ý định rời Ajax theo dạng tự do để chuyển đến Inter vào mùa hè 2022, rắc rối bắt đầu nảy sinh.

    Onana sẽ là thương vụ gây tranh cãi của MU - Bóng Đá

    Ten Hag không lạ gì khả năng của Onana.

    Ngày 9/4, Onana bị chính người hâm mộ Ajax la ó trên sân mặc dù đội nhà giành chiến thắng. Nguyên nhân cho sự la ó kể trên vì thủ môn này mắc sai lầm trong trận khiến Ajax để thủng lưới. Trong bài phát biểu sau trận đấu, Onana tuyên bố "không quan tâm" đến sai lầm đó khi đội nhà đã thắng chung cuộc.

    Hành vi này khiến người hâm mộ Ajax và bản thân Ten Hag tức giận. Ngay trong trận đấu tiếp theo, Onana bị loại khỏi đội hình Ajax tham dự trận chung kết Cúp quốc gia Hà Lan. Chung cuộc, Ajax không có Onana để thua PSV Eindhoven. Báo chí Hà Lan vào thời điểm đó cho biết Ten Hag thất vọng với tình trạng thiếu thể lực và biểu hiện không đúng mực từ Onana.

    Kể từ khi hết hạn hợp đồng và sang Inter theo dạng tự do, Onana không chơi cho Ajax thêm lần nào nữa. Có thể nói, Ten Hag đã đặt dấu chấm hết cho Onana tại Ajax. Liệu thuyền trưởng MU có sẵn sàng bỏ qua mọi mâu thuẫn trong quá khứ để đưa cậu học trò cũ về sân Old Trafford. Cần nhớ rằng bản thân Onana cũng là mẫu cầu thủ có cá tính mạnh và không ít lần gây rắc rối cho phòng thay đồ các đội bóng anh góp mặt.

    Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Onana bị gạch tên khỏi tuyển Cameroon ngay trước thềm trận gặp Serbia. Nguyên nhân là thủ môn thuộc biên chế Inter có bất đồng về chiến thuật với HLV Rigobert Song. Vị thuyền trưởng của "Sư tử bất khuất" yêu cầu Onana hạn chế ra ngoài vùng cấm và thực hiện những đường chuyền ngắn để đảm bảo an toàn ở phần sân nhà. Tuy nhiên, cựu thủ môn Ajax từ chối. Onana ngay lập tức rời Qatar để trở lại Milan.

    Về mặt chuyên môn, Onana phù hợp với chiến thuật của Ten Hag hơn nhiều so với De Gea. Nhưng thủ môn sinh năm 1996 có thể là "quả bom nổ chậm" trong phòng thay đồ sân Old Trafford.

    Tường Linh | 18:27 14/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...