MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Oezil muốn ích kỷ hơn trước khung thành

    03:06 Thứ năm 27/08/2015

    Tiền vệ Mesut Oezil tiết lộ, bản thân phải ích kỷ hơn trước những cơ hội có thể ghi bàn.

    (BongDa.com.vn) – Tiền vệ Mesut Oezil tiết lộ, bản thân phải ích kỷ hơn trước những cơ hội có thể ghi bàn.

    Oezil muốn ích kỷ hơn trước khung thành. Ảnh: Internet.
    Oezil muốn ích kỷ hơn trước khung thành. Ảnh: Internet.

    Từ khi cập bến Arsenal vào Hè 2014 tới nay, Mesut Oezil mới có được 12 bàn thắng. Dù thừa nhận tập thể đội bóng quan trọng hơn những màn trình diễn cá nhân, sog Oezil vẫn khát khao cống hiến nhiều hơn cho Arsenal qua những bàn thắng ghi được. Trong màu áo Real Madrid sau hai mùa đầu tiên phục vụ, Oezil còn ghi được tới 17 bàn.

    Nói với báo chí, tiền vệ người Đức cho biết: “Tôi muốn có nhiều bàn thắng hơn trong hai mùa gần đây. Đó là mục tiêu của tôi trong năm nay. Song, yếu tố quan trọng đầu tiên lại chính là bạn phải có được thành công dưới dấu ấn tập thể.

    Tôi nghĩ lúc này và sắp tới mình cần ích kỷ hơn. Tiếp đó, bản thân chắc chắn muốn ghi nhiều bàn thắng hơn. Dù vậy, tôi vẫn luôn có suy nghĩ đầu tiên rằng, đội bóng mới là trên hết và không muốn chỉ phục vụ cho cá nhân mình. Điều đó giải thích tại sao tôi sẽ luôn chơi với phong cách hiện tại. Đó là một trong những nét đặc trưng của tôi.”

    Ngoài chia sẻ trên, Mesut Oezil còn lên tiếng bênh vực người đồng hương Bastian Schweinsteiger ở Manchester United. Anh cho rằng, các cổ động viên Quỷ đỏ cần kiên nhẫn với cựu sao Bayern Munich khi đây mới là năm đầu tiên Schweinsteiger trải nghiệm môi trường thi đấu tại Anh.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...