MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Nuôi mộng đẩy "người thừa" sang La Liga, Juventus bị đối xử phũ phàng

    10:39 Thứ tư 19/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo Juventus đang cố gắng để thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của HLV Andrea Pirlo.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Blaise Matuidi tại Juventus

    Giám đốc thể thao Fabio Paratici vẫn đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Trước khi nghĩ đến việc mang về Allianz Stadium các tân binh tiếp theo, ông phải tìm cách thanh lý những "người thừa". Blaise Matuidi đã được giải phóng hợp đồng để tự do chuyển đến Inter Miami. Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Gonzalo Higuain và Douglas Costa sẽ là những cái tên tiếp theo phải nói lời chia tay với "Lão phu nhân".

    Hiện tại, tương lai của Mattia De Sciglio đang nhận được sự quan tâm của truyền thông Italia. Hậu vệ 27 tuổi bị ám ảnh bởi những chấn thương đã gặp phải trong màu áo AC Milan và do đó, anh không tỏ ra quyết liệt trong những pha tranh chấp. Song, điều ấy không thể giúp De Sciglio tránh khỏi việc "làm bạn với giường bệnh" trong mùa giải vừa qua. Dần dần, vị trí của cựu sao AC Milan đã thuộc về Danilo và Juan Cuadrado.

    Người đại diện phủ nhận việc De Sciglio được Sevilla, Villarreal, Valencia quan tâm - Bóng Đá

     Mattia De Sciglio trong màu áo Juventus.

    Ban lãnh đạo Juventus muốn nhận được 12 triệu euro từ việc bán Mattia De Sciglio. Con số này quá cao so với khả năng của hậu vệ người Milan. Các CLB ở Serie A không muốn bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ 1 "thương binh". Vậy nên, Bianconeri chỉ có thể bán anh cho các đội bóng nước ngoài, đặc biệt là ở La Liga.

    Tuy nhiên, Juventus sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn với Sportitalia, Donato Orgnoni, người đại diện của chàng trai 27 tuổi, đã chia sẻ: "De Sciglio được Valencia, Sevilla và Villarreal quan tâm? Vâng, tất cả chỉ là tin đồn."

    Faro | 10:09 19/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...