MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Nữ tuyển thủ Ireland: Rời sân cỏ vì tai nạn và lần đầu chơi tại World Cup

    23:36 Thứ năm 20/07/2023

    BongDa.com.vn Sinead Farrelly đã có sự trở lại mạnh mẽ sau tai nạn xe hơi để góp mặt trong đội hình tuyển Ireland tham dự World Cup nữ 2023.

    Hành trình tái xuất sân cỏ của Sinead Farrelly thực sự là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Cầu thủ 33 tuổi đang hướng đến kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp chỉ sau 140 phút thi đấu cho đội tuyển quốc gia nữ Cộng hòa Ireland.

    Trước ngày 1/4/2023, Farrelly đã không thi đấu bất kỳ trận đấu nào trong vòng 8 năm. Cần nhớ, cô từng là một tiền vệ tài năng, góp mặt tại giải vô địch NWSL và được điền tên ở các cấp độ trẻ của tuyển Mỹ. Tuy nhiên, một tai nạn xe hơi năm 2015 đã gây ra chấn thương nặng và khiến Sinead Farrelly nói lời giã từ sự nghiệp sớm. 

    Nữ tuyển thủ Ireland: Rời sân cỏ vì tai nạn và lần đầu chơi tại World Cup - Bóng Đá

    Chỉ với 140 phút ra mắt trên tuyển, Farrelly đã được HLV ghi tên vào danh sách dự World Cup 2023.

    Song, tai nạn đó chưa phải là điều khủng khiếp duy nhất mà tiền vệ sinh năm 1989 phải chịu đựng. Tháng 9/2021, Farrelly cùng với người đồng đội cũ tại CLB Portland Thorns (PT), Mana Shim, đã tiết lộ với Athletic về việc Paul Riley - cựu HLV PT - đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục và gây ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai. 

    Quyết định dám đứng lên nói ra sự thật, tố cáo hành vi sai trái chứng tỏ rằng Sinead Farrelly rất dũng cảm và mạnh mẽ. Cũng với sự mạnh mẽ đó, cựu cầu thủ trẻ người Mỹ đã chọn tái xuất sân cỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

    Dựa trên sự kết nối của cựu HLV thể dục đại học của Farrelly, Steve Swanson, cô được CLB Gotham mời thử việc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sinead Farrelly chứng minh đẳng cấp và đủ thuyết phục thượng tầng Gotham đưa ra đề nghị ký hợp đồng một năm. 

    Nữ tuyển thủ Ireland: Rời sân cỏ vì tai nạn và lần đầu chơi tại World Cup - Bóng Đá

    Với Farrelly, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu hành trình mới.

    Tại đội bóng mới, Farrelly quay lại là chính mình và điều đặc biệt đã đến. Vera Pauw để ý đến cầu thủ 33 tuổi và triệu tập cô lên đội tuyển nữ Cộng hòa Ireland. Với việc bố của Sinead Farrelly là người Ireland, cô hoàn toàn đủ điều kiện chơi cho đội tuyển quốc gia nước này.

    Ireland luôn gắn liền với cuộc sống của tôi và gia đình tôi. Dù có chút gượng gạo nhưng tôi vẫn có phần nhiều cảm giác của sự tự hào khi được khoác lên mình màu áo tuyển Ireland”, Farrelly chia sẻ.

    Từ khi góp mặt trên tuyển, Sinead Farrelly trở thành mắt xích không thể thiếu. “Chúng tôi bấy lâu nay rất cần một cầu thủ như Farrelly. Về phần đội tuyển, chúng tôi không mạnh như những đối thủ khác nhưng Ireland là một tập thể tuyệt vời và luôn sẵn sàng làm nên điều kỳ diệu”, HLV Pauw nói. 

    Ngày 20/7, đội tuyển nữ Cộng hòa Ireland đối đầu với đồng chủ nhà Australia ở trận mở màn World Cup 2023. Đội bóng đến từ châu Âu tuy không được đánh giá cao nhưng vẫn có thể tạo nên tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ, như cách cầu thủ của họ, Sinead Farrelly đã chứng minh thời gian vừa qua.

    (Bạn đọc: Minh Đức)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:06 20/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...