MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • NÓNG! 'Tội đồ' Barca lên tiếng, giải bày về pha biếu điểm cho Osasuna

    06:39 Chủ nhật 01/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ Gerard Pique vừa đưa ra một số phát biểu sau trận đấu với Osasuna.

    Barcelona vừa có chuyến hành quân đến sân vận động El Sadar để đối đầu với Osasuna tại vòng 3 La Liga. Đội bóng này được xem như một trong những đối thủ ưu thích của nhà đương kim vô địch bởi ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2017, họ từng để thua Barca đến 1-7.

    Tuy nhiên, diễn biến ở trận đấu vừa qua lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Blaugrana bất ngờ bị dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên sau một tình huống tấn công hiếm hoi đến từ Osasuna, bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.

    Pique phát biểu sau trận Osasuna - Bóng Đá

     Barca đã thi đấu rất bế tắc trước một đội bóng mới thăng hạng.

    Tuy nhiên, lối chơi không mang nhiều tính đột biến khiến họ không tài nào xuyên thủng mành lưới Los Rojillos trong khoảng thời gian hiệp một. Mãi đến lúc hiệp hai bắt đầu, khi mà Valverde đưa ra hai sự thay đổi quan trọng đó là đưa bộ đôi Ansu Fati cùng Arthur Melo vào sân, cục diện trận đấu mới có thể thay đổi.

    Chính tài năng trẻ Fati đã có bàn thắng quân bình tỷ số, qua đó khai thông thế bế tắc cho Barca chỉ 5 phút sau khi được vào sân. Đến phút 64, đến lượt Arthur tỏa sáng bằng một pha xử lý vô cùng bình tĩnh trong vòng cấm và tung ra cú cứa lòng đẳng cấp giúp đội bóng xứ Catalan nhen nhóm hy vọng tìm lại 3 điểm.

    Tuy nhiên, sự chểnh mảng nơi hàng phòng ngự tiếp tục đặt Barca rơi vào tình trạng báo động ở khoảng thời gian sau đó. Và trong một tình huống truy cản tiền đạo đối phương, Gerard Pique lóng ngóng để bóng chạm tay và để Osasuna được hưởng một quả phạt đền dẫn đến kết quả 2-2 chung cuộc.

    Pique phát biểu sau trận Osasuna - Bóng Đá

     Pique đã khiến Barca để vuột mất 3 điểm.

    Theo nguồn tin từ Sportsmole, trung vệ 32 tuổi đã đưa ra một vài phát biểu sau trận đấu, anh cho rằng kết quả trên không đáng lo ngại bởi mùa giải vẫn còn rất dài.

    "Chúng tôi không lo lắng. Đây không phải là khởi đầu mong muốn, nhưng chúng tôi biết rằng (mùa giải) này rất dài. Điều quan trọng là đến tháng 3 hoặc tháng 4 mới là lúc cần đưa ra quyết định quan trọng để giành chiến thắng. Chúng tôi muốn có được 9/9 điểm, nhưng chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến."

    Ngoài ra, Pique cũng chia sẻ về pha để bóng chạm tay của mình. Anh nói:

    "Tôi đã đẩy quả bóng bằng tay. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có các cuộc họp trước khi bắt đầu mùa giải, và họ nói về khoảng cách với quả bóng. Tình huống đó không cho tôi thời gian để tránh đường bóng và tôi nhảy tự nhiên. Tôi muốn rằng các trọng tài sẽ cố gắng làm điều đó. Đối với tôi, đó không phải là một tình huống lĩnh án phạt."

    Cùng xem lại 500 trận đấu của Pique trong màu áo Barca:

    Trường Sơn | 06:09 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...