MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Arsenal (H1): Hojbjerg phản lưới
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • NÓNG: Nội bộ Bayern có xáo trộn, một sếp lớn sẽ nghỉ hưu

    14:56 Thứ tư 24/07/2019

    BongDa.com.vn Thời gian tới, tình hình nội bộ của Bayern Munich sẽ có sự xáo trộn quan trọng.

    Mùa giải vừa rồi, thành tích vô địch cú đúp quốc nội là một kết quả đáng để ăn mừng dành cho Bayern Munich. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ đối với tham vọng của "Hùm xám" khi ở đấu trường châu Âu họ bị Liverpool loại ngay từ vòng 1/16.

    Nhận ra những hạn chế hiện tại nên ban lãnh đạo đã quyết tâm chi tiền giúp gã khổng lồ xứ Bavaria mua tân binh. Đến lúc này, sân Allianz Arena đã chào đón 4 bản hợp đồng mới và điều đó giúp cho NHM Bayern có niềm tin về một mùa giải tiếp theo thành công hơn trong năm vừa rồi.

    Tuy nhiên, đó là câu chuyện thuộc về thời điểm mùa giải khởi tranh và lúc này nhà ĐKVĐ Bundesliga cần phải đối mặt với một tin không vui về tình hình nội bộ tại đội bóng. Cụ thể, theo nguồn tin từ BILD, chủ tịch Uli Hoeness sẽ không tiếp tục tham gia ứng cử vào vị trí chủ tịch của Bayern vào tháng 11 tới.

    NÓNG: Nội bộ Bayern có xáo trộn, một sếp lớn sẽ nghỉ hưu - Bóng Đá

     Uli Hoeness đem tin buồn đến cho Bayern.

    Bên cạnh đó, ông cũng sẽ từ chức khỏi vai trò chủ tịch ở hội đồng giám sát câu lạc bộ và đồng thời nghĩ đến quyết định nghỉ hưu. Và theo nguồn tin từ BILD xác nhận, cựu CEO của Adidas, Herbert Hainer nhiều khả năng trở thành ứng cử viên hàng đầu thay thế vào vai trò mà Hoeness để lại. Ngoài ra, với việc Oliver Kahn chuẩn bị tiếp quản chức CEO của Karl-Heinz Rummenigge, trong tương lai gần, Bayern sẽ có một bộ sậu hoàn toàn mới.

    Lữ Phong | 14:30 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...