MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • NÓNG! "Niềm đau" của Man Utd đang cân nhắc rời Man City

    04:37 Thứ ba 12/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ilkay Gundogan thừa nhận rằng anh đang cân nhắc rời Man City khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè năm 2020.

    Ngôi sao người Đức hiện đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp với nhà vô địch nước Anh, dù cầu thủ này chưa hẳn là trụ cột khó thay thế tại sân Etihad. Tuy nhiên, bất chấp thành công vang dội trong 3 năm qua, Ilkay Gundogan vẫn không có ý định gắn bó lâu dài với đội bóng.

    "Không có quyết định nào, nếu không tôi đã ký hoặc từ chối hợp đồng", anh nói. "Chúng tôi vẫn đang nói chuyện, nhưng tôi không cảm thấy có nhiều áp lực. Ngoài ra, chúng tôi vẫn đang cạnh tranh trong tất cả các giải đấu và muốn đi xa nhất có thể trong mọi sân chơi mình tham dự.

    NÓNG!

     Gundogan không có ý định gắn bó lâu dài với Man City.

    Một ngày nào đó tôi phải có một quyết định, nhưng tôi rất hạnh phúc ở đây và chơi dưới trướng của Pep Guardiola. Đây là điều ai cũng phải tự quyết định. Tôi đã 28 tuổi, vì vậy hợp đồng tiếp theo của tôi có thể sẽ quyết định tôi sẽ ở đâu cho đến cuối sự nghiệp.

    Có lẽ tôi có cảm giác thực hiện thử thách mới hoặc thay đổi điều gì đó. Tôi luôn cởi mở với những thách thức, nhưng đó là một tình huống cá nhân. Mọi người phải tự đưa ra quyết định của mình. Hiện tại tôi cố gắng chơi tốt nhất có thể và sau mùa giải này, chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện. Mục tiêu chính của tôi là vô địch ở mọi giải đấu".

    Ilkay Gundogan là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của Manchester City vào năm 2016. Cầu thủ người Đức đến Etihad từ Borussia Dortmund với giá chỉ 20 triệu bảng. Đại diện vùng Ruhr không còn cách nào khác ngoài bán rẻ nếu không muốn mất trắng anh vào mùa hè sang năm.

    NÓNG!

     Anh đã 2 lần từ chối Man Utd và sau đó đến với Man City để làm trò của Guardiola.

    Điều đặc biệt là Gundogan lẽ ra đã có thể tới Manchester sớm hơn thay vì phải chờ tới tận năm 2016. Mùa hè năm 2013 và 2014, anh từng nhận được lời đề nghị chuyển tới chơi bóng cho Man Utd chứ không phải Man City. Tuy nhiên, cả 2 lần Gundogan đều từ chối Quỷ đỏ.

    Bây giờ, sau những thăng trầm cùng nhà vô địch nước Anh, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu cho mình những danh hiệu cao quý như Premier League hay Carabao Cup và sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu Gundogan có thể giúp Man City đăng quang Champions League rồi ra đi cũng chưa muộn.

    Vũ Quang Toản | 04:10 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...