MỚI NHẤT :
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • NÓNG: M.U tiến sát chữ kí bộ đôi Tottenham

    15:58 Chủ nhật 29/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United đã lên kế hoạch chi tiết nhằm cuỗm hai ngôi sao của Tottenham ngay trong phiên chợ Hè.

    Mùa giải 2017/18 đang đi đến hồi kết, HLV Jose Mourinho đã nhận ra được điểm yếu cố hữu của Quỷ đỏ chính là vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Luke Shaw và Ashley Young chưa bao giờ mang đến sự hài long cho "Người đặc biệt", trong khi đó ở khu trung tuyến Nemanja Matic đang tỏ ra đơn độc khi không có cầu thủ đủ đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng bởi Pogba có xu hướng dâng cao tấn công.

    Trong danh sách những cái tên cần chiêu mộ trong phiên chợ Hè, Man Utd đã liệt kê hàng loạt cái tên của Tottenham trong đó có Victor Wanyama, Toby Alderweireld, Moussa Dembele và hậu vệ Danny Rose. Tuy nhiên, sẽ khó để Quỷ đỏ có được Wanyama bởi đây là cầu thủ vẫn được HLV Mauricio Pochettino trọng dụng. 

    Dù vậy, thống kê chỉ ra Spurs vẫn đạt thành tích tốt hơn hẳn khi không có Wanyama trên sân, một điều rất lạ và cầu thủ cũng hoàn toàn phù hợp với triết lý của Mourinho cho vị trí tiền vệ trung tâm. M.U được cho đã đặt trên bàn đàm phán sẵn 50 triệu bảng và chỉ chờ bên phía Tottenham đồng ý nhả người.

    Quỷ đỏ sắp

     Danny Rose đang rất gần M.U.

    Vị trí cần bổ sung còn lại chính là "tử huyệt" của đội chủ sân Old Trafford và cần phải nhanh chóng được "nâng cấp". Mùa giải năm ngoái, Danny Rose cũng không khá hơn Luke Shaw khi phải ngồi ngoài phần lớn thời gian vì chấn thương nặng.

    Tuy nhiên, truyền thông Anh cho biết Danny Rose là mẫu cầu thủ ưa thích của Jose Mourinho và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang thúc giục Man Utd nhanh chóng hoàn thành thương vụ.

    Với Tottenham, "Gà trống" cũng có ý định chiêu mộ Luke Shaw theo chiều ngược lại khi Mauricio Pochettino tuyên bố ông rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ khi còn làm việc ở Southampton. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 14:05 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...