MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Nỗi ô nhục của Real muốn làm HLV tại Chelsea

    21:57 Thứ bảy 25/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng của Real Madrid - Julen Lopetegui được cho là đã tự tiến cử bản thân cho lãnh đạo của Chelsea.

    Theo nhiều nguồn tin tại Italia, Maurizio Sarri nhiều khả năng sẽ chia tay Chelsea ngay sau trận chung kết Europa League vào giữa tuần sau. Ngoài việc không nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo và NHM đội bóng, thì hiện tại Sarri cũng có khả năng sẽ trở thành HLV tiếp theo của Juventus.

    Nỗi ô nhục của Real muốn làm HLV tại Chelsea - Bóng Đá

      Julen Lopetegui được cho là đã tự tiến cử bản thân cho lãnh đạo của Chelsea.

    Đã có thông tin Chelsea sẽ bổ nhiệm Frank Lampard vào chiếc ghế chỉ đạo tại Stamford Bridge. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến lo ngại về sự kém kinh nghiệm trong việc cầm quân của cựu tiền vệ người Anh.

    Trước bối cảnh lãnh đạo Chelsea vẫn chưa thật sự chắc chắn về việc bổ nhiệm Lampard, cựu thuyền trưởng của Real - Lopetegui được cho là đã tự tiến cử bản thân cho lãnh đạo của đội bóng thành London.

    Trong quá khứ, Julen Lopetegui từng đạt được những thành công tại Porto trong giai đoạn 2014 đến 2016, trước khi chuyển sang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha. Đây cũng là thời điểm khiến Lopetegui trở thành nỗi ô nhục của bóng đá Tây Ban Nha.

    Cụ thể trong lúc nhận lời dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, ông Lopetegui đã bí mật đàm phán với Real. Sau khi thông tin này bị phanh phui, Lopetegui đã lập tức nhận thông báo sa thải từ lãnh đạo bóng đá Tây Ban Nha ngay trước thềm World Cup 2018.

    Tại Real, câu chuyện của Lopetegui cũng chẳng kéo dài quá lâu khi bị Los Blancos sa thải chỉ sau 14 trận nắm quyền vì thành tích quá tệ hại đầu mùa.

    Video phong cách chiến thuật của Julen Lopetegui

    Kỳ Anh | 21:45 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...