MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Những quốc gia Đông Nam Á “lên hương” nhờ nhập tịch

    23:47 Thứ ba 22/03/2016

    Nhờ biết cách tận dụng các nguồn lực ngoại lai, nhiều nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã “lên hương”.

    Việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch hoặc không sinh ra tại đất nước sở tại vốn là đề tài tranh cãi rất nhiều năm qua trong thế giới bóng đá. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ biết cách tận dụng các nguồn lực ngoại lai, nhiều nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã “lên hương”.

    Những quốc gia Đông Nam Á “lên hương” nhờ nhập tịch
    Hơn nửa đội hình hiện tại của Philippines sinh ra tại nước ngoài. Ảnh: Internet.

    Tại AFF Cup 2014, ĐT Singapore đã nói không với cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, ĐTQG nước này 100% là những cầu thủ sinh ra tại bản địa. Thế nhưng trước đó, đảo quốc sư tử từng đi đầu Đông Nam Á về trào lưu sử dụng các cầu thủ nhập tịch và thực tế thì những “ngoại binh” ấy đã mang lại cho họ rất nhiều thành công. Những cầu thủ nhập tịch trước đây gồm Agu Casmir, Precicous (Nigeria), Daniel Bennett (Anh), Aleksandar Duric, Mutafic Farudin (Serbia), Shi Jiayi, Qui Li (Trung Quốc),… đã trở thành những trụ cột đem lại vinh quang cho ĐT Singapore dưới thời HLV Avramovic với 3 chức vô địch AFF Cup 2004, 2007, 2012. Thậm chí Aleksandar Duric còn được coi là huyền thoại của bóng đá nước này.

    Không dùng cầu thủ nhập tịch, bóng đá Singapore có sự đi xuống trông thấy. Tại AFF Cup 2014, ĐT Singapore bị loại ngay từ vòng bảng. Tại SEA Games 2015 tại chính quê hương mình hồi tháng 6 năm ngoái, đội tuyển U23 nước này cũng chịu chung số phận như đàn anh. Thời gian qua, một số tờ báo của Singapore đã yêu cầu LĐBĐ Singapore nên xem xét lại chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch.

    Tiếp bước Singapore, Philippines cũng quyết định dùng chính sách nhập tịch để cải thiện thành tích thi đấu, thay vì năm nào cũng chịu phận “lót đường”. Tất nhiên, ngoài chuyện sử dụng những ngoại binh 100%, Philippines cũng rất biết cách tận dụng nguồn lực từ giới kiều bào (tức những cầu thủ có bố mẹ, ông bà là người Philippines). Hãy xem, đội hình ĐT Philippines hiện nay có tới phân nửa vốn sinh ra ở châu Âu, châu Úc, Mỹ, UAE, Nhật Bản,… Có thể kể ra Neil Etheridge, Tomas Trigo, Juan Luis Guirado, Kenshiro Daniels, Luke Woodland, Iain Ramsay, Dennis Villanueva, Martin Steuble, Javier Patino, OJ Porteria,… Dàn sao nhập tịch đã giúp ĐT Philippines 3 năm liền góp mặt ở bán kết AFF Cup, điều mà trước đó có nằm mơ các CĐV bóng đá nước này cũng không dám nghĩ tới.

    Đông Timor là quốc gia mới nhất của Đông Nam Á sử dụng cầu thủ nhập tịch quy mô lớn. Thậm chí họ còn từng bị kiện lên FIFA vì sử dụng tới 7 cầu thủ gốc Brazil không đủ điều kiện trong trận đấu với ĐT Palestine tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tất nhiên, trước khi bị cáo buộc, những cầu thủ nhập tịch cũng đã giúp Đông Timor tạo ra những trận đấu đáng ghi danh vào lịch sử bóng đá nước này. Có thể kể ra trận hòa 1-1 với Malaysia, thua UAE 0-1 hay hòa Palestine 1-1. Giờ đây, LĐBĐ Đông Timor đã thận trọng hơn trong việc dùng cầu thủ nhập tịch nhằm tránh bị FIFA trừng phạt, nhưng có điều dễ nhận thấy, nền bóng đá non trẻ của họ đã có một vị thế cao hơn rất nhiều so với trước đây.

    Ngoài 3 quốc gia kể trên, Indosenia, Malaysia và Brunei cũng là những nước nhiều lần sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Tuy vậy, mức độ đóng góp của các cầu thủ nhập tịch đối với các ĐTQG nước họ là không lớn. Trong khi đó, Thái Lan – nền bóng đá số 1 khu vực lại tỏ ra rất dè dặt. Họ chỉ sử dụng những cầu thủ nước ngoài có gốc gác Thái Lan. Điển hình như Tristan Đỗ – hậu vệ sinh ra tại Pháp, nhưng cả bố và mẹ thì lại sinh ra tại Thái Lan (ông bà nội là người gốc Hà Nội). Myanmar, Lào và Campuchia, vì nhiều lý do khác nhau mà cho tới giờ, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch còn rất hạn hữu…

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...