MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Những người này sẽ rời Chelsea sau khi mùa giải 2019/20 khép lại?

    17:41 Thứ bảy 16/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng phía tây London đang đứng trước một cuộc thanh lọc đội hình rất lớn dưới thời huyền thoại Frank Lampard...

    Cuối năm ngoái, Chelsea đã nhận thông tin rất vui mừng, khi Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS) gỡ bỏ án cấm tham gia hoạt động chuyển nhượng. Trước đó, họ bị FIFA cấm mua cầu thủ trong 2 kỳ (hè 2019 và đông 2020), đồng thời nộp phạt 460.000 bảng Anh. Nguyên nhân là vụ việc vi phạm quy định mua bán cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

    Có rất nhiều gương mặt được huấn luyện viên Frank Lampard nhắm tới để bổ sung chất lượng đội hình vào đầu năm mới, như Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ben Chilwell (Leicester City), Philippe Coutinho (Barcelona), Moussa Dembele (Lyon), Wilfried Zaha (Crystal Palace)... Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thương vụ nào được hoàn tất.

    Nhưng ở chiều ngược lại, có nhiều thông tin cho rằng Chelsea sẽ chia tay Olivier Giroud, người từng có tin đồn gia nhập Atletico Madrid sau khi thất bại trong việc chuyển đến Inter Milan. Điều này là rất thực tế, vì ngôi sao người Pháp không thích phải ngồi dự bị để rồi mất cơ hội dự EURO (sẽ lùi lại vào năm 2021).

    Ngoài cựu sao Arsenal, chúng ta thậm chí có thể kể ra 5 người khác đang đứng trên bờ vực của sự chia ly Stamford Bridge. Họ bao gồm: Andreas Christensen, Willian, Michy Batshuayi, Marcos Alonso và Pedro Rodriguez. Đây đều là các gương mặt từng có liên hệ với các đội bóng khác ở Châu Âu.

    Từ Drogba đến Pato: 24 tiền đạo Chelsea dưới triều đại Abramovich (P1) - Bóng Đá

     Giroud có thể ra đi vì EURO.

    Willian có vẻ như sẽ không phiền nếu gia nhập một đội đại kình địch ở London. Trong khi đó, cặp đôi Tây Ban Nha là Alonso - Pedro cũng không nằm trong kế hoạch của Lampard vì họ dường như thiếu tốc độ để chơi trong chiến thuật đang được vận hành tại Stamford Bridge.

    Batshuayi quá sa sút sau những tháng ngày mòn mỏi trên ghế dự bị và trở thành cục tạ trên hàng công, trong khi Christensen chững lại sau một mùa giải ấn tượng cùng Antonio Conte. Tất nhiên, chưa ai khẳng định họ sẽ đồng loạt rời đi, nhưng sẽ không bất ngờ nếu Lampard thanh lọc đội hình sau khi mùa giải năm nay khép lại.

     Jorginho chia sẻ cảm xúc sau trận Chelsea 4-4 Ajax Amsterdam
    Trung Quân | 17:11 16/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...