MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Những ngôi sao Premier League có nguy cơ sớm phải rời khỏi AFCON

    21:12 Thứ năm 18/01/2024

    BongDa.com.vn Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2023 đang diễn ra rất hấp dẫn ở Bờ Biển Ngà, và có một số đội bóng lớn đối diện với nguy cơ sớm rời khỏi cuộc chơi.

    Cho đến nay, AFCON đã chứng kiến màn trình diễn không được tốt của những tên tuổi lớn của bóng đá châu Phi. Do vậy, một số ngôi sao của Ngoại hạng Anh có thể sẽ sớm kết thúc nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Đó là tin buồn với đất nước của họ, nhưng lại là tin tốt với những câu lạc bộ chủ quản.

    Dưới đây là một số cầu thủ Premier League có thể trở lại nước Anh sớm hơn dự kiến.

    Alex Iwobi, Calvin Bassey, Ola Aina và Frank Onyeka, Nigeria

    Nigeria thường xuyên thi đấu kém tại Cúp các quốc gia châu Phi trong thời gian qua, và hiện tại họ cũng có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại giải lần này. Super Eagles chỉ có thể giành được 1 điểm từ trận hòa 1-1 với Guinea Xích đạo - đội kém họ tới 46 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, trong trận mở màn bảng A.

    Những ngôi sao Premier League có nguy cơ sớm phải rời khỏi AFCON - Bóng Đá

     Cả Fulham và Nottingham Forrest đều rất vui nếu như Nigeria sớm rời cuộc chơi.

    Nếu đội tuyển của quốc gia này phải sớm kết thúc hành trình thì đó sẽ là tin vui cho Fulham, Nottingham Forest và Brentford. Marco Silva có thể sớm được chào đón Alex Iwobi và Calvin Bassey trở lại, trong khi Nuno Espirito Santo đang cần Ola Aina và Bầy ong cũng muốn Frank Onyeka sớm trở về. 

    Mohamed Salah và Mohamed Elneny, Ai Cập

    Các hậu duệ của Pharaoh cũng rơi vào tình cảnh khá khó khăn khi họ chỉ có trận hoà may mắn trước Mozambique. Đối thủ tiếp theo của họ lần lượt là Ghana và Cape Verde. Đoàn quân của Rui Vitoria cần có kết quả khả quan trong hai trận cuối cùng của bảng B nếu không muốn sớm xách vali về nước. 

    Những ngôi sao Premier League có nguy cơ sớm phải rời khỏi AFCON - Bóng Đá

     Ai Cập của Mohamed Salah có thể sớm dừng bước ngay từ vòng bảng.

    Jurgen Klopp hẳn rất mong kịch bản này xảy ra bởi Mohamed Salah là đầu tàu của Liverpool trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, dù không quá quan trọng nhưng Arsenal vẫn mong Mohamed Elneny sớm trở lại London bởi Pháo thủ đang trong giai đoạn khủng hoảng và bất kỳ mất mát nào do chấn thương cũng khiến họ phải trả giá đắt. 

    Mohammed Kudus, Jordan Ayew và Antoine Semenyo, Ghana

    Ghana thậm chí còn có khởi đầu tệ hơn ở bảng B với trận thua 1-2 ở phút bù giờ trước Cape Verde. Đội bóng đã từng 4 lần vô địch AFCON này sẽ có trận chiến sinh tử với Ai Cập ở lượt trận tiếp theo và họ hoàn toàn có thể dừng bước ngay sau đó. 

    Những ngôi sao Premier League có nguy cơ sớm phải rời khỏi AFCON - Bóng Đá

     Jordan Ayew không thể giúp Ghana có một kết quả tốt ở trận ra quân.

    Một lý do đằng sau màn trình diễn đáng thất vọng của Ghana trước Cape Verde là sự vắng mặt của Mohammed Kudus của West Ham, người đang điều trị chấn thương. Jordan Ayew của Crystal Palace và Antoine Semenyo của Bournemouth đang chơi rất tệ. Có lẽ các câu lạc bộ chủ quản của họ đang rất mong Ghana sớm dừng bước. 

    Andre Onana, Cameroon

    Chỉ có thể giành được trận hòa 1-1 trong cuộc đụng độ ở bảng C với Guinea, cơ hội đi tiếp của đội bóng này cũng không mấy sáng sủa khi mà nhà đương kim vô địch Senegal cũng nằm trong bảng đấu này. Những chú sư tử bất khuất cần phải chiến đấu hết mình ở hai trận còn lại nếu không muốn rời cuộc chơi trong ê chề. 

    Những ngôi sao Premier League có nguy cơ sớm phải rời khỏi AFCON - Bóng Đá

     Andre Onana trong màu áo tuyển quốc gia. 

    Erik ten Hag có lẽ đang mừng với kịch bản này, bởi Andre Onana vẫn luôn là lựa chọn số 1 của ông trong khung gỗ. Manchester United chắc chắn muốn có lực lượng mạnh nhất để đua tranh trong giai đoạn lượt về, và Onana sớm rời đại bản doanh của Cameroon là một tin vui với họ dù trước đó anh đã trì hoãn lệnh triệu tập từ đội.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:42 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...