MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Những ngày khủng khiếp của Ter Stegen

    08:35 Thứ bảy 15/08/2015

    Theo Sport.es, thủ thành Ter Stegen của Barcelona đang trải qua những ngày ác mộng trong sự nghiệp.

    (BongDa.com.vn) – Theo Sport.es, thủ thành Ter Stegen của Barcelona đang trải qua những ngày ác mộng trong sự nghiệp.

    Ter Stegen liên tiếp để thủng lưới trong hai trận gần đây. Ảnh: Internet.
    Ter Stegen liên tiếp để thủng lưới trong hai trận gần đây. Ảnh: Internet.

    Cùng với việc phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần trong trận thua Athletic Bilbao ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, Ter Stegen đã để thủng lưới đến 8 bàn trong hai trận liên tiếp. Trước đó, thủ thành người Đức bị Sevilla chọc thủng lưới 4 lần trong chiến thắng 5-4 của Barcelona ở Siêu cúp châu Âu.

    Trong các bàn thua, chỉ có duy nhất tình huống băng lên đánh đầu phá bóng vào đúng vị trí của Mikel San Jose (Bilbao) và để cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm làm tung lưới Barcelona từ giữa sân là lỗi của Ter Stegen. Trong khi đó, 7 bàn thua còn lại đều xuất phát sự lơi lỏng và sai lầm của hàng thủ nhà vô địch La Liga mùa 2014-15.

    Theo thống kê, Ter Stegen chỉ sau hai trận liên tiếp đã để thủng lưới đến phân nửa số bàn thắng trong những lần anh bắt chính so với mùa giải năm ngoái. Được biết, thủ thành người Đức phải vào lưới nhặt bóng 16 lần, trong đó có 11 lần ở Champions League và 5 ở cúp Nhà vua trong mùa giải 2014-15. Thống kê này không lấy gì làm cựu thủ môn của Mönchengladbach hài lòng.

    Rồi đây, không biết HLV Luis Enrique có tiếp tục để Ter Stegen bắt chính trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha nữa hay không. Hơn hết, việc liên tiếp phải nhận các bàn thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của thủ môn 23 tuổi đang bước vào năm thứ 2 phục vụ Barcelona. Có ý kiến cho rằng HLV Luis Enrique sẽ để Claudio Bravo thay Ter Stegen trong khung thành ở những trận tiếp theo.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...