MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Những lý do để tin rằng Zidane sắp tái ngộ với "trò cưng"

    16:49 Thứ tư 10/10/2018

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất kì đội bóng nào. Tuy nhiên, trong một tương lai gần, rất có thể ông sẽ trở thành huấn luyện viên của Juventus. Các juventini dù rất yêu thích Massimiliano Allegri, nhưng họ cũng có lí do để tin rằng điều này sẽ sớm xảy ra.

     Thứ nhất, huấn luyện viên Massimiliano Allegri từ lâu đã có ý muốn chia tay Juventus để tìm những thử thách mới. Cứ đến cuối mùa giải, câu chuyện này lại được bàn tán xôn xao. Vị chiến lược gia sinh ra ở Livorno đang bước vào mùa giải thứ năm với Bianconeri. Tổng cộng, ông đã đem về sân Allianz Stadium bốn danh hiệu Scudetto, bốn Coppa Italia cùng hai lần lọt vào trận chung kết UEFA Champions League.

     - Bóng Đá

      Allegri đã có mọi thứ với Juve, trừ chiếc cúp bạc Champions League danh giá.

    Điều duy nhất khiến ông ở lại với Juventus đó là khát khao cùng Lão phu nhân chinh phục đấu trường châu Âu, nơi mà họ đã hai lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sau mùa giải này, nếu Massimiliano Allegri có thể nâng cao chiếc cúp bạc UEFA Champions League, nhiều khả năng ông sẽ nói lời chào tạm biệt với các juventini, bởi động lực cống hiến đã không còn.

    Thứ hai, Juventus đang từng bước thay đổi để hướng đến những mục tiêu cao hơn, bền vững và lâu dài. Tại Serie A, Bianconeri đã thống trị trong nhiều năm đến mức nhàm chán, do đó, họ cần tỏ ra tham vọng hơn, để trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới.

    Những thay đổi đã bắt đầu diễn ra. Siêu sao Cristiano Ronaldo được đưa về sân Allianz Stadium với mức giá rất cao, dù anh đã bước sang tuổi 33. Những giá trị cũ cũng đã dần dần phải ra đi. Gianluigi Buffon, thủ thành huyền thoại đã gắn bó với Bianconeri trong gần hai mươi năm đã chuyển sang PSG vào mùa hè vừa qua.

    Ở cấp thượng tầng, Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta chuẩn bị kết thúc quãng thời gian bảy năm làm việc tại Juventus. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu người tiếp theo phải ra đi là huấn luyện viên Massimilano Allegri. Nếu Juventus giành được danh hiệu UEFA Champions League trong mùa giải này, đó sẽ là một lời chia tay đẹp của cựu thuyền trưởng AC Milan.

    Ở chiều ngược lại, bất luận ông có đem về phòng truyền thống chức vô địch Scudetto thứ tám liên tiếp, trát sa thải cũng sẽ đến. Mục tiêu của Juventus không gì khác vẫn là chiếc cúp bạc UEFA Champions League. Không những thế, họ còn mong muốn bảo vệ danh hiệu này trong thời gian dài. Và đó là lí do mà cái tên Zinedine Zidane đã được nhắc đến rất nhiều, bởi huấn luyện viên người Pháp đã cùng với Real Madrid giành danh hiệu này đến ba lần liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Thứ mà Juventus đang rất khát khao, Zidane đã 3 lần có được không mấy khó khăn.

    Thứ ba, đó là vì Juventus luôn chiếm một tình cảm đặc biệt trong trái tim của Zinedine Zidane. Khi còn là cầu thủ, mái nhà Delle Alpi chính là nơi đã đưa cựu tiền vệ người Pháp này bước ra ánh sáng. Bây giờ, khi đã là một huấn luyện viên tài năng bậc nhất thế giới, ông chắc chắn cũng muốn báo đáp lại ân tình xưa. Tham vọng luôn vươn đến những tầm cao của Juventus chắc chắn cũng sẽ thuyết phục được cựu huấn luyện viên của Real Madrid.

    Hơn thế nữa, ông còn có dịp làm việc với cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, người đại diện của Zidane đã nói: "Chúng tôi đã có những trao đổi cởi mở với nhau. Nếu có thể, cậu ấy muốn được dẫn dắt Juventus. Không chỉ vì đây là đội bóng trong tim của Zidane, mà còn bởi, nếu chuyển sang làm việc tại Serie A, cậu ấy sẽ một lần nữa được làm việc với cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo. Nên nhớ, cùng nhau họ đã tạo ra nhiều kỷ lục đến nhường nào."

     - Bóng Đá

     "Mối tình cũ" này sẽ được cả 2 hai bên nối lại?

    Sau tất cả, để hướng tới những mục tiêu lớn lao và cùng phát triển, Juventus và Zinedine Zidane cần thuộc về nhau. Mọi thứ sẽ được quyết định khi mùa bóng kết thúc, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Massimiliano Allegri ra đi để nhường lại vị trí cho huyền thoại người Pháp. Hi vọng rằng cuộc chuyển giao này sẽ diễn ra trong sự hài lòng của tất cả mọi người.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:50 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...