(BongDa.com.vn) – Đã có những đội bóng tí hon gây sốc tại vòng loại EURO 2016 nhưng ngược lại cũng không ít đội bóng sở hữu nhiều tinh binh trong đội hình nhưng lại thi đấu vô cùng bết bát và để lại thất vọng cho người hâm mộ. Dưới đây là bốn cái tên gây thất vọng lớn nhất.
Dù vừa giành chiến thắng sát nút ở lượt trận thứ 9 nhưng cơ hội tranh vé vớt đang rất hẹp với Hà Lan khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất sắc đánh bại CH Séc ngay tại Praha. Với hai điểm kém hơn trong khi chỉ còn một lượt trận có lẽ thầy trò Blind đành ngậm ngùi ngồi nhà xem EURO 2016 qua Tivi.
Dù vậy, sự đi xuống của Hà Lan đã là một quá trình được dự báo khi không có lớp kế cận cho Van Persie, Snejider hay Robben. Những tài năng trẻ của bóng đá xứ hoa tulip quá non nớt và không thể gánh vác trọng trách các đàn anh để lại. Có lẽ, bóng đá Hà Lan cần một cuộc cách mạng lớn để trở lại mạnh mẽ hơn.
Dù chưa giành được tiếng vang lớn nào ở đấu trường quốc tế và cũng chưa là đội bóng có “số má” ở các giải đấu lớn nhưng kết quả 7 điểm sau 7 lượt trận và xếp thứ 4 bảng I thực sự là không thể chấp nhận được với Serbia.
Đội hình sở hữu nhiều ngôi sao của họ như Kolarov, Mitrovic, Ivanovic, Matic, Zoran Tosic hay Adem Lajic đủ sức thách thức nhiều ông lớn ở châu Âu nhưng lại bị Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Albania cho hít khói thực sự là nỗi một buồn lớn của bóng đá nước này. Dù sao họ cũng là đại diện kế cận tinh túy của bóng đá Nam Tư để lại.
Nhà vô địch EURO 2004 khiến tất cả phải sửng sốt khi đang đội sổ tại bảng F nơi họ được xem là hạt giống của bảng đấu này. Dù không còn là một đội bóng ngổ ngáo nhưng Hy Lạp vẫn thường xuyên góp mặt tại EURO hay World Cup nhờ lối chơi khoa học và hàng phòng ngự chắc chắn.
Rất tiếc, điều đó đã hoàn toàn biến mất, Hy Lạp vẫn chưa thể thắng nổi một trận đấu nào sau 9 trận đã đấu. Và ngôi sao sáng nhất của họ Sokratics của Dortmund cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho đội bóng đến từ đất nước các vị thần.
Đội bóng cuối cùng trong danh sách này là Bosnia với những tên tuổi như Edin Dzeko, Miralem Pjanic, Asmir Begovic hay Vedad Ibisevic. Sau 9 lượt trận họ mới chỉ thắng được có 3 trận và đang xếp thứ 4 tại bảng B chỉ còn hy vọng tránh vé vớt để đến Pháp 2016.
Còn nhớ Bosnia đã từng nhiều lần chết trước ngưỡng cửa thiên đường khi liên tục thảm bại ở các trận tranh vé play-off đến EURO 2012 hay World Cup 2014. Khi đó phong độ họ xuất sắc và thăng hoa hơn bây giờ nhưng vẫn không làm nên chuyện thế nên thật khó để hy vọng gì cho một Bosnia thi đấu chập chờn như thế này.