Khi xét tới số bàn thắng tới từ những chân sút tuổi teen ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1, đội bóng của Roberto De Zerbi đang dẫn đầu. Điều này là khá bất ngờ nếu so với nhưng tên tuổi lừng lẫy về đào tạo trẻ như Manchester City, Barcelona hay Borussia Dortmund.
Sau đây là những câu lạc bộ dẫn đầu ở từng giải đấu về số lượng bàn thắng do những tài năng trẻ đóng góp trong mùa giải hiện tại, theo tổng hợp của ESPN.
Premier League: Brighton (9 bàn)
Đội chủ sân AMEX đang đứng thứ 7 tại Premier League, với 38 bàn thắng và 9 trong số chúng được ghi bởi những cầu thủ tuổi teen mà đứng đầu là Evan Ferguson. Chân sút 19 tuổi này đã ra sân 19 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này và có 6 pha lập công.
The Seagulls cũng đã có 2 bàn từ hậu vệ cánh mới 18 tuổi là Jack Hinshelwood, trong khi tiền vệ tấn công 19 tuổi Facundo Buonanotte cũng sở hữu 1 bàn thắng. Thành tích này của các cầu thủ trẻ đã giúp Brighton đứng đầu toàn châu Âu về số pha lập công do những ngôi sao tuổi teen đóng góp.
La Liga: Girona (5 bàn)
Đội bóng của Michel Sanchez đang bất ngờ dẫn đầu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, và đóng góp vào thành tích này là tài năng còn rất trẻ của họ - Savio. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này đã có 5 pha lập công sau 19 trận cho Girona.
Tính trên bình diện La Liga, Girona đang xếp trên Alaves (4) và Barcelona (3) về số bàn thắng do những ngôi sao tuổi teen đóng góp. Rõ ràng là kết quả mà đội bóng tí hon này có được cho tới thời điểm này không phải là do may mắn, họ có được sức mạnh tập thể từ ngay cả những con người còn chưa quá đôi mươi.
Bundesliga: Borussia Dortmund (4 bàn)
Đội bóng vùng Ruhr từ lâu luôn được coi là cái nôi của những cầu thủ trẻ phi thường và ở mùa giải này họ tiếp tục giới thiệu cho thế giới tiền đạo 19 tuổi Youssoufa Moukoko. Chân sút người Đức này đã ghi 3 bàn sau 10 trận, trong đó có 2 bàn trong 2 trận ra sân gần nhất cho Dortmund.
Ngoài Moukoko, Edin Terzic cũng có trong tay một người học trò trẻ đầy tài năng khác là cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Anh Jamie Bynoe-Gittens. Ngôi sao trẻ này đã đóng góp 1 bàn thắng cho câu lạc bộ tại Bundesliga trong chiến thắng 4-2 trước Borussia Monchenladbach vào cuối tháng 11.
Ligue 1: Lorient (4 bàn)
Lorient có thể đứng cuối bảng xếp hạng Ligue 1 nhưng ít nhất họ cũng tự hào khi đang sở hữu viên ngọc quý mới 17 tuổi là tiền đạo Eli Junior Kroupi, người đã ghi 4 bàn sau 17 trận cho câu lạc bộ. Màn trình diễn đáng nhớ nhất của cầu thủ người Pháp này là cú đúp trong trận hoà 3-3 với Lyon.
Nhờ sự toả sáng của Kroupi, Lorient vượt qua những tên tuổi như Paris Saint-Germain, Rennes, Montpellier, Lille và Reims về số pha lập công do cầu thủ tuổi teen đóng góp. Tuy nhiên, đội bóng này lại đứng trước nguy cơ sớm mất đi tài năng trẻ này vào tay một ông lớn khác.
Serie A: Monza (3 bàn)
Monza không phải là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý ở Serie A bởi họ quá bé nhỏ so với những cái tên như Juventus, Inter Milan hay AC Milan. Tuy nhiên, đội bóng này lại đang sở hữu hai tài năng tuổi teen đầy triển vọng là tiền vệ 18 tuổi Valentin Carboni và cầu thủ chạy cánh 19 tuổi Samuele Vignato, những người đã đóng góp 3 bàn cho họ tính tới thời điểm này.
Tựu chung lại, trong guồng quay của thế giới bóng đá, những cầu thủ trẻ luôn là một phần quan trọng của bất kỳ câu lạc bộ nào nếu muốn xây dựng một nền tảng vững chắc. Thật tuyệt khi chúng ta được chứng kiến vai trò ngày càng lớn của các ngôi sao tuổi teen.
Sau đây là những thống kê chi tiết về số bàn thắng do những tài năng trẻ đóng góp cho các đội bóng ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu:
Brighton: 9
Girona: 5
Alaves: 4
Lorient: 4
Borussia Dortmund: 4
Burnley: 4
Manchester United: 3
Barcelona: 3
Bayern Munich: 3
Monza: 3
Eintracht Frankfurt: 3
Celta Vigo: 2
AC Milan: 2
PSG: 2
Rennes: 2
Montpellier: 2
Lille: 2
Real Betis: 2
Aston Villa: 2
Reim: 2
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam