(BongDa.com.vn) – Được khoác lên mình màu áo đội tuyển luôn là niềm vinh dự đối với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào. Nhiều người ước mơ điều đó nhưng chỉ có một số trong họ biến được ước mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, tới một lúc nào đó, những cầu thủ phải giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vì một lý do nào đó. Có thể do tuổi tác, do không đóng góp được gì cho đội tuyển hoặc để “mở đường”, nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn, khát khao.
Nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Paul Scholes, Xabi Alonso, Philipp Lahm,… đã “nghỉ hưu” sớm và dưới đây là một danh sách như thế – những người nên cân nhắc một cách nghiêm túc tới việc này.
Trong một thập kỷ trở lại đây, Zlatan Ibrahimovic luôn là ngôi sao sáng giá nhất của Thụy Điển. 59 bàn thắng sau 109 trận đủ để chứng minh cho đẳng cấp của Ibra. Tiền đạo 34 tuổi từng nhiều lần giúp đội bóng quốc gia mình đi tới nhiều ngày hội lớn của bóng đá thế giới như Euro hay World Cup.
Thụy Điển rõ ràng chưa bao giờ là “ông lớn” tại lục địa già nói riêng và trên bình diện quốc tế nói chung. Bằng chứng là tại vòng loại WC 2014 họ đã không thể giành vé tới Brazil sau khi bại trận trước Bồ Đào Nha sau vòng Playoff. GiờThụy Điển đang đứng trước một vòng Playoff khác: tranh vé vớt tới Euro 2016. Đối thủ của họ là Đan Mạch. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi “Những chú lính chì” thể hiện một phong độ khá ấn tượng khi chỉ thủng lưới năm bàn sau tám trận vòng loại.
Nếu Thụy Điển không thể giành được tấm vé vớt, Zlatan Ibrahimovic nên nghĩ tới chuyện kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình bởi xét cho cùng anh không còn trẻ nữa. Zlatan Ibrahimovic vẫn có một nền tảng thể lực chưa bị sa sút nhiều so với tuổi tác nhưng những chấn thương đã bắt đầu “ghé thăm” anh nhiều hơn. Từ đầu mùa giải anh đã bỏ lỡ vài trận đấu của PSG, nếu thực trạng này tiếp tục diễn ra thì các trận đấu tại đội tuyển quốc gia sẽ tạo thêm “gánh nặng” cho anh.
“Về hưu” sớm hoặc chỉ thi đấu cho tới khi Euro 2016 kết thúc (trong trường hợp Thụy Điển giành được vé vớt) là lựa chọn đáng để cân nhắc đối với Zlatan Ibrahimovic. Điều đó sẽ giúp kéo dài sự nghiệp của anh tại CLB, nơi anh vẫn còn ấp ủ mong muốn vô địch Champions League chưa thể thực hiện được.
Iker Casillas là đội trưởng của Tây Ban Nha trong các chiến tích vang dọi gần nhất của họ: hai lần vô địch Euro và một lần vô địch WC. Anh là một huyền thoại – điều không thể bàn cãi, nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã giảm sút rõ rệt.
Real Madrid đã đẩy anh đi không thương tiếc và gần như bằng cửa hậu trong mùa hè vừa qua. Iker Casillas không còn khiến những tiền đạo chùn chân vài nhịp khi thấy anh trong khung thành. Anh thường xuyên mắc lỗi, thi đấu thiếu chắc chắn và trở thành mắt xích yếu ở hàng thủ.
David de Gea đang nổi lên như một cái tên thay thế Iker Casillas ở đội tuyển quốc gia và thậm chí là ở Real Madrid nếu vụ chuyển nhượng giữa Real Madrid và M.U không đổ bể vào phút cuối. David De Gea là hình ảnh trái ngược với Iker Casillas. Một người đang bay cao và trở thành ngôi sao sáng tại Premier League, một người chỉ còn là cái bóng của chính mình và trôi dạt về Porto.
David De Gea cũng là cái tên đứng trong khung gỗ của Tay Ban Nha trong trận cuối cùng tại vòng loại Euro 2016 trước Ukraine. Anh để thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc với 10 pha cứu thua. Rõ ràng David De Gea tạo cảm giác an toàn ở hơn thời điểm này. Iker Casillas nên sớm giã từ đội tuyển thì tốt hơn cho Tây Ban Nha, lựa chọn đầu tiên của Vicente Del Bosque không còn là anh nữa.
Hơn một năm trước, Robin van Persie được chế ảnh hàng loạt sau pha bay người đánh đầu như… siêu nhân trong trận thắng Tây Ban Nha tại vòng bảng WC 2014. Bây giờ anh chỉ còn là một nốt trầm buồn trong cả một bản nhạc buồn mang tên Hà Lan.
“Cơn lốc màu da cam” đã không thể vượt qua vòng loại Euro 2016. Với vai trò là họng pháo chủ lực cùng tấm băng đội trưởng trên tay, Robin van Persie là người phải chịu trách nhiệm chính. Cựu cầu thủ của Arsenal và Manchester United giờ đã 32 tuổi và chịu gánh nặng tuổi tác thấy rõ.
Tại CLB mới Fenerbahce. anh cũng thường xuyên phải ngồi dự bị. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới chắc chắn Klass-Jan Huntelaar sẽ được chọn làm cái tên lĩnh xướng chính cho vị trí trung phong.
Robin Van Persie sẽ 35 tuổi vào WC 2018 tại Nga, với phong độ nghèo nàn và hiệu suất giảm sút do tuổi tác anh gần như sẽ không thể tham gia giải này. Robin Van Persie nên nghĩ tới chuyện giã từ đội tuyển ngay từ bây giờ. Hà Lan hiện tại đang rất khan hiếm các tài năng trẻ trên hàng tiền đạo, việc Robin Van Persie “nghỉ hưu” sẽ giúp đội tuyển toàn tâm toàn ý hơn trong việc tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ tài năng mới hướng tới giải đấu lớn tiếp theo sau 3 năm nữa.