MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 28

    09:13 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua những gương mặt ấn tượng nhất giải VĐQG Italia trong vòng đấu cuối tuần vừa qua.

    Cầu thủ hay nhất: Dany Mota

    Thành thật mà nói, cuối tuần vừa qua thiếu những màn trình diễn cá nhân thực sự bắt mắt. Vì vậy, sự thể hiện của Dany Mota được cho là đã đủ để có được sự công nhận.

    Nguồn Internet

     Mota xuất sắc ở cả 2 đầu sân.

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thực hiện cú sút cắt kéo tuyệt vời trong chiến thắng 3-2 của AC Monza trên sân của Genoa. Nhưng trong khi người ta không quá ngạc nhiên trước khả năng ghi bàn của anh, cầu thủ 25 tuổi này cũng đã thực hiện một pha cản phá hoàn hảo để bảo toàn chiến thắng cho đội bóng của mình.

    Vì vậy, với những đóng góp quan trọng ở cả hai đầu sân, Biancorossi chắc chắn đã có được 3 điểm nhờ chân sút đa năng này.

    HLV hay nhất: Davide Ballardini

    Lần đầu tiên ở mùa giải này, Sassuolo có được chiến thắng khi vắng Domenico Berardi. Vì vậy, hãy khen ngợi Davide Ballardini, người đã tìm ra công thức đem về 3 điểm mà không có cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của câu lạc bộ, điều mà người tiền nhiệm Alessio Dionisi đã 9 lần không thể làm được.

    Neroverdi đã giành được trận thắng vô giá 1-0 trước đối thủ cùng trong nhóm xuống hạng Frosinone để vực dậy tinh thần toàn đội vào thời điểm quan trọng này.

    Cuối cùng thì các cổ động viên đội bóng xứ Emilia vẫn còn có thể hy vọng, đặc biệt là khi được một chiến lược gia đã kinh qua nhiều thử thách như Ballardini lèo lái.

    Đội bóng hay nhất: Inter Milan

    Với kết quả thắng lợi vào cuối tuần trước, Inter xứng đáng được ghi nhận về cách họ đem về 3 điểm trong cuộc chạm trán với một Bologna đang bay cao.

    Trong cuộc đụng độ giữa hai câu lạc bộ có phong độ tốt nhất ở Serie A, chính đội dẫn đầu giải đấu đã chiếm ưu thế để duy trì thành tích hoàn hảo vào năm 2024 khi mang về chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

    Nerazzurri đã chế ngự được Rossoblu, những người đang gây ra cơn ác mộng trong phần còn lại của nước Ý. Họ vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa từ Joshua Zirkzee và các đồng đội. Hơn nữa, Inter vẫn thành công trong khi Lautaro Martinez không ra sân.

    Liệu có bao nhiêu đội bóng có thể để cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu ngồi dự bị trong cả trận mà vẫn giành được chiến thắng trên sân khách trước một CLB trong Top 4? Chỉ có thể là đoàn quân của Simone Inzaghi.

    Nguồn Internet

     Inter lại thắng!

    Thủ môn hay nhất: Michele Di Gregorio

    Chúng ta thường không chọn một thủ môn đã để thủng lưới hai bàn ở hạng mục này, nhưng Michele Di Gregorio vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-2 đầy gay cấn của Monza trước Genoa.

    Đội chủ nhà đã có rất nhiều cơ hội, nhưng thủ môn người Ý đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc để duy trì lợi thế cho đội bóng mình.

    Cựu cầu thủ trẻ của Inter thậm chí còn từ chối Albert Gudmundsson ngay trên chấm phạt đền, nhưng không thể làm được gì hơn trong việc cản phá quả đá bồi.

    Đăng Nguyễn | 08:43 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc