MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Công bố nhóm hạt giống Asian Cup 2019: Việt Nam gặp khó

    18:43 Thứ năm 12/04/2018

    BongDa.com.vn Với việc rơi vào nhóm hạt giống số 3, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với rất nhiều đội bóng mạnh ngay từ vòng bảng.

    Mới đây, AFC đã công bố nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019. Theo thông báo từ AFC, 12 đội giành vé trực tiếp tới Asian Cup (số đội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2018) sẽ được chia làm hai nhóm hạt giống số 1 và số 2. Các đội còn lại rơi vào nhóm hạt giống số 3 và số 4. Đây là một sự thay đổi lớn khi ở những VCK Asian Cup trước, BTC thường dựa trên BXH FIFA để phân loại hạt giống.

     - Bóng Đá

     ĐTQG Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp khó tại VCK Asian Cup 2019.

    Như vậy, với việc chỉ giành được ngôi nhì bảng ở vòng loại (9 điểm với 2 trận thắng và 3 trận hòa), Việt Nam sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 3 cùng với Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman và Ấn Độ. Rất có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan may mắn hơn khi rơi vào nhóm hạt giống số 2, đồng nghĩa với việc tránh được nhiều đối thủ sừng sỏ trong buổi lễ bốc thăm diễn ra trong tháng 5 tới đây. Một đại diện khác của ĐNÁ là Phillipines nằm trong nhóm hạt giống số 4 cùng với Triều Tiên, Bahrain, Jordan, Yemen và Turkmenistan.

    VCK Asian Cup 2019 tại UAE sẽ là kỳ đầu tiên mà AFC tổ chức mở rộng giải đấu, từ 16 đội lên 24 đội chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Giải đấu diễn ra từ ngày 05/01 đến 01/02/2019. Thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam tại giải đấu này là lọt vào vòng tứ kết năm 2007.

    Sau thành công cùng với U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á. HLV Park Hang-seo được kì vọng sẽ tiếp tục giúp ĐTQG gây tiếng vang tại đấu trường Châu Lục.  

    Nhóm hạt giống cụ thể do AFC công bố:

    Nhóm 1: UAE (chủ nhà), Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia

    Nhóm 2: Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq, Qatar và Thái Lan.

    Nhóm 3: Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ, Việt Nam.

    Nhóm 4: Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...