MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Nhìn Eriksen, mới thấy Ten Hag đã đúng

    18:54 Thứ ba 26/04/2022 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đan Mạch vẫn đang thể hiện đẳng cấp vượt trội sau khi trở lại từ sự cố đáng tiếc tại World Cup.

     
     - Bóng Đá

     Tottenham Hotspur đã chính thức bị đá văng khỏi Top 4 sau trận hòa thất vọng trong chuyến làm khách đến sân của Brentford hồi cuối tuần.

     - Bóng Đá

     Có thể nói, đây là một trận đấu chứng kiến sự bế tắc của cả hai đội trong việc tìm kiếm bàn thắng, và tổng cộng thì chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trúng đích được tung ra trong suốt 90 phút.

     - Bóng Đá

     Và nếu như có một nhân tố nào khiến người hâm mộ có cảm giác sẽ phá vỡ thế bế tắc cho trận đấu, thì chắc chắn đó phải là Christian Eriksen. 

     - Bóng Đá

     Đã có nhiều hoài nghi được đặt ra cho Eriksen khi anh quyết định trở lại Premier League để khoác áo Brentford, đặc biệt là về mặt thể lực. 

     - Bóng Đá

     Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau những màn trình diễn đẳng cấp liên tiếp, ngôi sao người Đan Mạch đã chứng minh rằng bản thân vẫn là một tiền vệ sáng tạo hàng đầu thế giới. 

     - Bóng Đá

     Thống kê từ Squawka cho thấy, Eriksen đã tạo ra tổng cộng 4 cơ hội ghi bàn cho đồng đội trước Tottenham - thành tích xuất sắc hơn bất kỳ cầu thủ nào góp mặt trên sân.

     - Bóng Đá

     Theo Sofascore, Eriksen là 1 trong 2 cầu thủ duy nhất dứt điểm trúng đích trong trận này, kèm theo đó là 7 quả tạt chính xác và 4 đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ.

     - Bóng Đá

     Cần biết, Eriksen đã có cho mình 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 7 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Tất nhiên, nếu các đồng đội dứt điểm tốt hơn, Eriksen đã có thể nâng cao thành tích này trong trận gặp Spurs.

     - Bóng Đá

     Theo số liệu từ Whoscored, kể từ thời điểm trở lại Premier League, cứ trung bình mỗi 90 phút Eriksen lại có 2 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội, một thông số cực kỳ đáng nể.

     - Bóng Đá

     Rõ ràng, trong bối cảnh Bruno Fernandes sa sút, Manchester United trở nên yếu kém ở khả năng kiến tạo cơ hội và chỉ còn biết chờ vào sự tỏa sáng cá nhân của Cristiano Ronaldo, HLV Erik Ten Hag đã hoàn toàn đúng đắn khi điền tên Eriksen vào danh sách mục tiêu của mình. 

    Huỳnh Phong | 18:24 26/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...