MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Nhìn cách Sir Alex 'xử' cầu thủ đi chơi đêm, Rashford nên thấy may mắn

    19:40 Thứ ba 30/01/2024

    BongDa.com.vn Marcus Rashford đã "nhận trách nhiệm" về hành động đi chơi đêm rồi xin nghỉ ốm để không đến tập luyện tại Manchester United.

    Tiền đạo người Anh "rõ ràng đang có ý định say xỉn", theo lời kể của người pha chế rượu lúc đó, và ngã xuống giường với đầy đủ quần áo lúc 3 giờ sáng. Trong khi các đồng đội của Rashford tức giận vì hành vi của anh thì HLV Erik ten Hag dường như quyết tâm giải quyết vấn đề này trước trận gặp Wolves. Trang chủ của M.U ra thông báo: "Marcus đã nhận trách nhiệm về hành động của mình. Việc này đã được giải quyết như một vấn đề kỷ luật nội bộ và hiện đã kết thúc."

    Cách xử lý hành vi của Rashford đã được so sánh với cách HLV huyền thoại của Man United, Sir Alex Ferguson, giải quyết vấn đề này. Sir Alex đã có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với những cầu thủ làm suy yếu đội bằng cách say sưa đi chơi đêm. Vài lần trong 27 năm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, Ferguson đã phải đối mặt với những cầu thủ không thể cưỡng lại được thú vui này.

    Không thể tha thứ cho Rashford - Bóng Đá

     M.U nhanh chóng kết thúc vụ Rashford.

    Man United của Ferguson trong một thời gian dài đã là một đội bóng giành được nhiều danh hiệu, những hoạt động về đêm như vậy có khả năng gây nguy hiểm cho sức mạnh của họ. Ngay cả trong mùa giải cuối cùng của Ferguson, tiêu chuẩn của ông vẫn rất cao.

    Tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ trong mùa giải 2012/2013, đã nhớ lại phương pháp mới lạ của Ferguson để truyền tải quan điểm của mình. Anh nói với SoFoot trong một cuộc phỏng vấn năm 2020: "Huấn luyện viên Ferguson, ông ấy biết khi nào cần phải hành động, chẳng hạn như khi nào cần phải gây áp lực bằng kỷ luật."

    "Trong mùa giải đầu tiên của tôi, chúng tôi đã dẫn trước 15 điểm trên BXH và chúng tôi đã tiếp đón Manchester City để cạnh tranh chức vô địch. Nếu thắng trận này, chúng tôi sẽ dẫn trước 18 điểm, nhưng lại thua. Dù vậy chúng tôi dẫn trước 12 điểm, hầu hết các nhà quản lý sẽ không kịch tính hóa tình hình. Mặt khác, ông ấy lại vô cùng tức giận."

    "Hai người trong đội đã phải ngồi ngoài sau trận thua đó và một ngày sau trận đấu, ông ấy đã dán những bức ảnh của hai cầu thủ trong buổi đi chơi đêm của họ lên tường phòng thay đồ. Ferguson sau đó nói trước toàn đội: 'Được rồi các bạn, nếu chúng ta không vô địch thì hãy biết rằng đó là vì hai tên khốn này đã chọn đi chơi'."

    Kieran Maguire: Man United have made only three 'value-for-money' signings in 10 years since Sir Alex Ferguson retired - Bóng Đá

     Sir Alex nổi tiếng với sự cứng rắn.

    Van Persie từ chối tiết lộ hai nhân vật đó nhưng nói thêm: "Thật không thể tin được, ông ấy đã dán rất nhiều bức ảnh. Ông ấy thật tàn nhẫn. Không quan tâm bạn là ai, bạn đã giành được bao nhiêu danh hiệu cho đến nay. Nếu bạn đi chơi như thế trước khi mùa giải kết thúc, bạn sẽ bị loại khỏi đội và sẽ bị bán. Sau bài phát biểu đó, chúng tôi ra ngoài tập luyện và đó là hai buổi tập luyện nhọc nhằn nhất trong cuộc đời tôi. 12 điểm dẫn trước và đó là phản ứng của ông ấy."

    May mắn cho cả hai cầu thủ đó, Man United đã giành được chức vô địch với chiến thắng 3-0 trước Aston Villa nhờ cú hat-trick của Van Persie và cuối cùng bỏ xa Man City tới 11 điểm.

    Thanh Vũ | 19:10 30/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...