MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Nhiều phương án chữa chân cho Anh Khoa

    01:38 Chủ nhật 20/09/2015

    Sau khi nhận án phạt của VFF, trung vệ tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết anh sẵn sàng lo mọi chi phí để đồng nghiệp Anh Khoa sang Singapore mổ gối.

    Chưa có kết luận chính thức về chấn thương của cầu thủ Anh Khoa nhưng ngoài phương án sang Singapore, cầu thủ của SHB Đà Nẵng vẫn có thể chữa trị trong nước thành công, như trường hợp gãy chân 1 năm trước của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng.

    Nhiều phương án chữa chân cho Anh Khoa
    Theo các bác sĩ, chấn thương của Anh Khoa hoàn toàn có thể chữa trị trong nước. Ảnh: Bích Vân.

    Do chân cầu thủ Anh Khoa vẫn còn sưng tấy sau tình huống triệt hạ của trung vệ Quế Ngọc Hải nên kết quả chụp cộng hưởng từ mà phía Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng chụp vào ngày 17-9 mới chỉ kết luận sơ bộ chứ chưa thể xác định chính xác mức độ trầm trọng của chấn thương. Vì vậy, dư luận đang rất quan tâm liệu Anh Khoa sẽ chọn phương án chữa trị ở đâu để nuôi hy vọng sớm trở lại sân cỏ.

    Sau khi nhận án phạt của VFF, trung vệ tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết anh sẵn sàng lo mọi chi phí để đồng nghiệp Anh Khoa sang Singapore mổ gối. Với chi phí đắt đỏ ở Singapore, cầu thủ người Nghệ An có thể sẽ phải tốn tiền tỉ. Tuy nhiên, bác sĩ Trương Công Dũng – Khoa Y học thể dục thể thao Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), người đã trực tiếp chữa trị hàng trăm trường hợp chấn thương thể thao cho giới VĐV như tiền vệ Tài Em, Tấn Tài, Văn Phong, Hồng Tiến hay cả trọng tài Võ Quang Vinh… – cho biết chấn thương của Anh Khoa vẫn có thể chữa trị được ở trong nước.

    “Nếu theo những gì báo chí thông tin, trường hợp vỡ sụn chêm và đứt dây chằng chéo trước của Anh Khoa thực tế không quá phức tạp, chúng tôi đã xử lý nhiều ca còn nặng hơn. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành phương pháp chữa trị mới, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước “2 bó 4 đường hầm”, là kỹ thuật mới được triển khai ở Việt Nam trong vài năm gần đây. Ngay cả Singapore cũng chưa áp dụng. Chưa kể, chữa trị trong nước sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều, đó cũng là lý do nhiều cầu thủ chuyên nghiệp và VĐV thể thao lựa chọn vào đây chữa trị, thay vì phải ra nước ngoài.” – bác sĩ Dũng nói.

    Điều mà dư luận quan tâm là liệu Anh Khoa có phải đối mặt với nguy cơ giã từ sự nghiệp sau chữa trị hay không, bác sĩ Dũng phân tích: “Quan trọng là sau khi mổ, cần phải tập phục hồi đúng bài bản trong 5-6 tháng. Đây là giai đoạn quyết định đến cơ hội trở lại sân cỏ sớm hay muộn. Ở Việt Nam không thiếu trang thiết bị tập phục hồi, lại thuận tiện cho VĐV trong việc di chuyển, ăn ở và tập luyện. Nếu sang Singapore, họ mổ ít có sai sót nhưng chi phí sau đó sẽ rất lớn, lại bất tiện khi phải di chuyển qua lại.”

    Trước Anh Khoa 1 năm, cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của Hùng Vương An Giang từng bị đồng đội của Quế Ngọc Hải là hậu vệ Đình Đồng đạp gãy chân. Tuy nhiên, nhờ theo đuổi phác đồ điều trị hợp lý trong suốt 6 tháng, Anh Hùng đã bình phục và trở lại thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng. Sau khi chứng kiến đồng nghiệp của SHB Đà Nẵng gặp nạn, Anh Hùng chia sẻ: “Chấn thương là điều không ai muốn nhưng bị rồi thì mong Anh Khoa cố gắng chữa trị theo đúng phác đồ, cơ hội trở lại phụ thuộc lớn vào thời gian đó.”

    Có nhiều phương án chữa trị cho Anh Khoa, trong đó lựa chọn sang Singapore có thể chỉ là giải pháp cuối cùng, trong trường hợp chấn thương quá phức tạp. Với mức lương 15 triệu đồng/tháng trước thuế của Quế Ngọc Hải, nếu Anh Khoa lựa chọn chữa trị trong nước cũng sẽ là một tin vui cho cầu thủ trẻ người Nghệ An.

    Quế Ngọc Hải chưa được phép lên tuyển

    Sau khi VFF công bố án phạt với trung vệ Quế Ngọc Hải, người hâm mộ tiếp tục có những phản ứng trái chiều về việc cầu thủ SLNA vẫn được khoác áo tuyển quốc gia trong thời gian bị treo giò. Tuy nhiên, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết trước mắt, Quế Ngọc Hải sẽ không được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vào tháng 10 tới.

    “Quế Ngọc Hải là một tài năng đang lên và đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia và U23. Tuy nhiên, cậu ấy đã có một hành động vô cùng đáng tiếc và đáng trách. Không triệu tập cầu thủ này có thể khiến tuyển Việt Nam chịu tổn thất nhưng tôi nghĩ nó cần thiết nhằm giáo dục cho các cầu thủ về ý thức thi đấu fair-play, ngăn ngừa bạo lực sân cỏ.” – ông Dũng nói.

    Quyết định tạm thời không cho Quế Ngọc Hải lên tuyển một lần nữa lại khiến VFF trở thành đề tài bàn tán của dư luận bởi mới trước đó một ngày, trong quyết định kỷ luật cầu thủ SLNA không có quy định cấm học trò cưng của HLV Miura thi đấu cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên, theo ông Lê Hùng Dũng, việc đề nghị Tổng cục TDTT không cho Quế Ngọc Hải lên tuyển ở thời điểm này là thực sự cần thiết, dư luận chắc chắn sẽ ủng hộ. “Chúng tôi muốn Hải có thời gian suy nghĩ về những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm cho bản thân. Thứ hai, tâm lý hiện tại của cầu thủ này chắc chắn là không tốt do đang đối diện với nhiều sức ép từ dư luận. Lên tuyển lúc này là không tốt cho bản thân Hải và cả đội tuyển.” – ông Dũng nhấn mạnh.

    Anh Dũng - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...