MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nhận xét của HLV Nottingham Forest về Haaland thành hiện thực

    17:36 Thứ tư 31/08/2022

    Chiến lược gia Steve Cooper sớm nhận thấy tài năng của Erling Haaland khi cầu thủ này còn ở tuổi teen.

    Năm 2017, tại giải vô địch U17 châu Âu ở Croatia, HLV Steve Cooper - khi đó dẫn dắt U17 Anh - chạm trán U17 Na Uy của Haaland. Dàn cầu thủ trẻ Anh giành chiến thắng 3-1, nhưng HLV Cooper rất ấn tượng với chàng trai trẻ bên kia chiến tuyến. Và ông sớm đưa ra nhận định: “Tương lai của Haaland sẽ bắt đầu từ đây”.

    Rạng sáng 1/9, Man City tiếp Nottingham Forest ở vòng 5 Premier League. Ông Cooper giờ là HLV của Nottingham Forest, còn Haaland sắm vai trung phong Man City. Trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người xứ Wales dành nhiều lời khen cho tiền đạo Na Uy.

    “Tôi để ý Haaland từ sau trận đấu đó ( U17 Anh gặp U17 Na Uy cách đây 5 năm - PV). Cậu ấy đủ điều kiện để vô địch châu Âu ở thời điểm đó nếu được sát cánh bên những đồng đội tốt hơn. Na Uy có một vài cầu thủ giỏi ở giai đoạn đó và Haaland là người tôi đánh giá cao nhất”, HLV Cooper nhớ lại thời điểm chạm trán Haaland.

    “Trước trận đấu, tôi và các cộng sự của mình xem và phân tích các trận đấu của cậu ấy. Phải nói rằng tiền đạo này quá xuất sắc”, chiến lược gia 42 tuổi nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

    HLV Cooper dành nhiều lời khen cho Haaland trước trận Nottingham Forest gặp Man City.

    Nhận định của ông Cooper về Haaland trở thành hiện thực. Cựu sao Borussia Dortmund ghi 6 bàn sau 4 trận tại Premier League. Đáng nói, đây mới là mùa giải đầu tiên của chân sút người Na Uy ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

    Với khả năng săn bàn nhạy bén, Haaland giúp Man City xé lưới West Ham, Newcastle, Crystal Palace. Trong trận đấu thuộc vòng 4 Premier League chạm trán Palace, số 9 của Man City lập hat-trick.

    “Sự xuất hiện của Haaland tại sân chơi này khiến đoàn quân của Pep Guardiola trở thành mối đe dọa lớn hơn trong năm nay”, HLV Cooper bày tỏ sự lo ngại.

    Man City hoàn toàn ở cửa trên so với Nottingham Forest. Thế nhưng, đội bóng của Pep Guardiola vẫn xuất hiện vài điểm yếu đối phương có thể khai thác, đó chính là hàng thủ.

    “Những gì chúng tôi phải làm là tiếp tục tin tưởng vào lối chơi của mình và tận dụng điểm yếu của đối phương”, HLV Cooper phát biểu trước trận gặp Man City.

    Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City bóng gió khả năng xoay tua đội hình ở trận này. Như vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể cân nhắc để Haaland dự bị, và trao cơ hội cho Julian Alvarez.

    "Khi Erling (Haaland) không thi đấu, chúng tôi sẽ dùng Julian (Alvarez)", HLV Guardiola chia sẻ. "Nhưng Erling mới 22. Cậu ấy còn trẻ và hồi phục thể lực rất nhanh. Tôi nghĩ Haaland hoàn toàn có thể thi đấu khá thường xuyên".

    Lúc 1h30 rạng sáng 1/9 (giờ Hà Nội), Man City sẽ tiếp Nottingham Forest trên sân nhà Etihad ở vòng 5 Premier League.

    Anh Trần - Zing.vn | 17:00 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...